Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa dông, gió lốc tại Hà Giang

Ngày 9/4, ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện bị thiệt hại nặng đã tiếp cận địa bàn kịp thời, xác minh thiệt hại, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Chú thích ảnh
Giông lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại nặng nề ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Với phương châm “4 tại chỗ”, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể trên địa bàn các huyện bị thiệt hại nặng do mưa dông kèm theo gió lốc như huyện Quang Bình, Xín Mần, Bắc Quang, Quản Bạ đã khẩn trương xuống cơ sở giúp đỡ các hộ bị thiệt hại do mưa dông, lốc sớm ổn định cuộc sống. Nhiều đoàn công tác đã về các địa phương kiểm tra, xác minh, thống kê thiệt hại để có phương pháp hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày 8/4, tại một số địa phương của tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa dông kèm theo gió lốc gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tại huyện Bắc Quang đã có 1 người chết, nạn nhân là ông Triệu Chàn Châu (sinh năm 1974) ở xã Tân Lập, huyện Bắc Quang bị cây đổ vào người. Mưa lớn kèm theo dông lốc cũng làm 1 người bị thương do cây đổ.

Toàn tỉnh có gần chục  ngôi nhà bị sập, đổ hoàn toàn; hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, có gần 20 công trình nhà lớp học, nhà văn hóa, trạm kiểm lâm… bị tốc mái. Gần 50 ha ngô và gần 10 ha rừng ở huyện Quang Bình bị thiệt hại.

Đặc biệt, mưa dông kèm theo gió lốc cũng khiến 1 trường học ở xã Tân Nam, huyện Quang Bình bị tốc mái hoàn toàn. 13 điểm trường ở các huyện Quang Bình, Xín Mần bị tốc mái, hư hỏng nặng… Ước tính tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết thêm, trước những diễn biến khó lường của thời tiết, hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đề nghị các địa phương trong tỉnh bố trí trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời.

Khi phát sinh các tình huống cần thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ” để xử lý trước mắt và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo nhanh về tỉnh.

Các địa phương cần rà soát, thống kê các hộ sống ở các vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét để có phương án di chuyển gấp khi cần thiết. Chuẩn bị địa điểm an toàn, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng ứng cứu để hỗ trợ sơ tán, di chuyển, ứng cứu người, tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai nguy hiểm xảy ra.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.