Huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả giông lốc và mưa đá

Trước tình hình mưa đá và giông lốc gây nhiều thiệt hại tại các địa phương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương bị thiệt hại tập trung chỉ đạo việc huy động nguồn lực để khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn; ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

Với những ngôi nhà bị hư hỏng, đề nghị các địa phương khắc phục theo hướng chuyển đổi từ mái lợp tấm Proximăng sang mái tôn lạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp tục thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. 

Chú thích ảnh
Nhà dân bị tốc mái vì mưa lốc ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời gian tới có thể tiếp tục xảy ra các đợt giông, lốc, sét, mưa đá tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Rút kinh nghiệm những đợt mưa đá xảy ra gần đây, yêu cầu các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến để thông tin kịp thời đến người dân và các cấp chính quyền chủ động phòng tránh. 

Thông tin thiệt hại từ 5 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La: Tính đến 16 giờ ngày 3/3 đã có 1 người chết do điện giật ở Giang, 14 người bị thương ở Yên Bái và Hà Giang; 348 nhà bị sập; 4.548 nhà, 22 điểm trường và 2 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng, 26 cột điện và 229 cây xanh bị đổ; 1.160 ha lúa, hoa màu; cây lâu năm, cây ăn quả bị thiệt hại; 183 con gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Hiện công tác khắc phục và thống kê thiệt hại đang được chính quyền các địa phương thực hiện. Gần 130 hộ có nhà bị vỡ ngói, tốc mái hoàn toàn, đã được vận động và hỗ trợ chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Các hộ bị thiệt hại một phần mái nhà được vận động tự khắc phục, sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống. Chính quyền các địa phương khuyến cáo nhân dân thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại về kinh tế đối với các diện tích cây trồng bị ảnh hưởng và làm đất sớm, chuẩn bị canh tác cho mùa vụ tiếp theo trên các diện tích cây trồng theo mùa vụ, dài ngày.

Ngày 3/3, Văn  phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết lúc 8 giờ 45 phút ngày 3/3, tàu cá QNa 95567 TS có 39 ngư dân, bị hỏng máy từ ngày 27/2 ở vị trí cách phía Đông Nam mũi An Hòa 445 hải lý, đã được hỗ trợ lai dắt, khắc phục sự cố về đến cảng Quy Nhơn, Bình Định an toàn.

Lúc 6 giờ ngày 3/3, tàu QNa 90037 TS đã đưa nạn nhân gặp sự cố trên biển về bờ cấp cứu kịp thời. Trước đó, ngày 2/3 tại vị trí cách phía Đông Nam mũi An Hòa, tỉnh Quảng Nam khoảng 115 hải lý, tàu cá QNa 90037 TS có lao động bị tai biến, nguy hiểm đến tính mạng. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp với gia đình chủ tàu duy trì liên lạc, tư vấn y tế, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực trợ giúp. 

Lúc 21 giờ 15 phút ngày 2/3, tại vị trí cách phía Đông Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 370 hải lý, tàu cá BĐ 98336 TS có 4 ngư dân đang hành trình về bờ bị phá nước. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc triển khai công tác cứu nạn khẩn cấp. Đến 23 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá BĐ 97553 TS đã đến tiếp cận cứu nạn an toàn 4 ngư dân và lai kéo tàu bị nạn về bờ.

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.