Thông tin thêm về các trận mưa đá hiếm thấy tại Lai Châu

Ngày 3/3, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra nhiều trận mưa đá kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản và hoa màu của nhân dân.
Chú thích ảnh
Mưa đá dày đặc tại các xã biên giới huyện Phong Thổ, độ dày của đá phủ khoảng hơn 10 cm trên bề mặt đất. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) Vương Thế Mẫn, sáng 3/3, mưa đá lớn xuất hiện tại 3 xã vùng cao Dào San, Tung Qua Lìn, Mù Sang và kéo dài khoảng 30 phút với kích thước hạt đá hơn 2cm khiến nhiều ngôi nhà bị thủng mái, diện tích lớn hoa màu bị dập nát; độ dày của hạt đá trên mặt đất lên tới gần 10 cm nên ảnh hưởng lớn đến giao thông. Rất may không có thiệt hại về người, gia súc, gia cầm.

Theo người dân, mưa đá thường xuyên xuất hiện trên địa bàn, nhưng đây là lần đầu tiên mưa đá lớn với mật độ dày như vậy.

Ngay sau trận mưa đá, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các xã cử cán bộ nhanh chóng đến các bản nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan điện lực, Đồn Biên phòng Dào San dọn dẹp đường trung tâm xã để khai thông lối đi và thống kê thiệt hại về tài sản của người dân. 

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút, một trận mưa đá lớn kèm theo gió lốc xảy ra tại thành phố Lai Châu gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, cây cối, hoa màu. Mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, kèm theo gió to đã làm đổ, gãy cây xanh trên một số tuyến phố, biển quảng cáo, tốc mái một số nhà dân. Đặc biệt, một số nơi như phường Đông Phong, xã San Thàng xuất hiện mưa đá có đường kính từ 2 - 3cm, kèm theo gió to, làm dập nát nhiều diện tích hoa và rau màu của nông dân.

Tại huyện Mường Tè (Lai Châu), vào lúc 2 giờ 30 phút, khu vực thị trấn và các xã lân cận cũng xuất hiện mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, bước đầu xác nhận chỉ có thiệt hại về hoa màu và chính quyền đang chỉ đạo các xã thông kê, tổ chức khắc phục.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, tính đến 14 giờ 30 ngày 3/3, mưa đá, gió lốc đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương. Trong đó, thống kê tại huyện Tân Uyên và Phong Thổ đã có hơn 530 hộ bị bay mái nhà và vỡ ngói; hơn 70 ha lúa, chè và hoa màu bị dập nát... ước tính thiệt hại trên 6 tỷ đồng.

Hiện nay, công tác khắc phục và thống kê thiệt hại đang được chính quyền các địa phương chỉ đạo thực hiện. Gần 130 hộ có nhà bị vỡ ngói, tốc mái hoàn toàn, đã được vận động và hỗ trợ chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Các hộ bị thiệt hại một phần mái nhà được vận động tự khắc phục, sửa chữa để sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo nhân dân thu hoạch sớm để hạn chế thiệt hại về kinh tế đối với các diện tích cây trồng bị ảnh hưởng và làm đất sớm, chuẩn bị canh tác cho mùa vụ tiếp theo trên các diện tích cây trồng theo mùa vụ, dài ngày.

Trước đó, TTXVN đã đưa thông tin ban đầu về mưa đá, dông lốc bất ngờ xảy ra chiều tối 2/3 và sáng 3/3 tại Lai Châu.

Tin, ảnh: Việt Hoàng  (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.