Hưng Yên: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở

Chiều 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7 nhằm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc phát biểu. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, Quán triệt chủ đề hành động "Năm cơ sở, năm cán bộ cơ sở", từ nay đến cuối năm cần ưu tiên toàn diện mọi nguồn lực, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp cơ sở; tăng cường giám sát thực tế nhằm đánh giá đúng năng lực cán bộ, khắc phục triệt để tình trạng nể nang, cảm tính, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu tạo bứt phá mạnh mẽ vào các lĩnh vực then chốt. Theo đó, ngành Y tế khẩn trương tham mưu giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động quy hoạch, sắp xếp lại cơ cấu trường lớp phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh, xóa bỏ tình trạng manh mún, tập trung kiên cố hóa trường học tại các địa bàn còn khó khăn.

Khẳng định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu người đứng đầu các cấp thực hiện nghiêm túc lịch tiếp dân định kỳ tối thiểu 1 ngày/tháng, coi đây là tiêu chí hàng đầu để kiểm điểm, đánh giá và phân loại cán bộ hàng năm. Người đứng đầu chính quyền đương chức phải có trách nhiệm giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng từ các nhiệm kỳ trước, nhất là vướng mắc về đất đai, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh việc khó.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền khẩn trương cụ thể hóa Quyết nghị của hội nghị thành chương trình hành động; phân công rõ trách nhiệm để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Trước mắt, toàn tỉnh tập trung hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình kết nối vùng nhằm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, quyết tâm giữ vững vị trí của Hưng Yên trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chỉ số PCI cao nhất cả nước.

Sáu tháng đầu năm 2026, Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp ủy đảng đã chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo đối với chính quyền các cấp trong quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp thôn, tổ dân phố. Tính đến hết tháng 6, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.634 đảng viên mới; tiến hành kiểm tra, giám sát đối với hàng nghìn tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời thi hành kỷ luật các trường hợp vi phạm đúng quy định.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Trịnh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên; Chỉ định Đại tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 142.265 tỷ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đạt 40.741,9 tỷ đồng, bằng 48,4% dự toán năm. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 868,2 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký lũy kế lên khoảng 18,051 tỷ USD với 970 dự án. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tin, ảnh: Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.