Hưng Yên phát lệnh báo động trên các con sông

Tỉnh Hưng Yên vừa có công điện gửi các sở, ngành và địa phương về việc ra lệnh báo động cấp II trên sông Trà Lý và báo động cấp I trên triền sông đê tả Hồng Hà I, đê tả Hồng Hà II, đê cửa sông tả Hồng Hà.
Chú thích ảnh
Nước sông Trà Lý dâng cao, đoạn qua phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Công điện nêu rõ, hiện nay hồ Hòa Bình đang duy trì 1 cửa xả đáy; hồ Tuyên Quang đang xả 8 cửa xả đáy. Lúc 7 giờ ngày 1/10, mực nước trên sông Hồng tại trạm Tiến Đức là 4,92 m (trên báo động cấp 1: 0,12 m), trên sông Trà Lý tại trạm Quyết Chiến là 3,89 m (trên báo động cấp II: 0,59 m). Trong điều kiện các hồ thuỷ điện duy trì các cửa xả, mực nước thượng lưu trên các sông dự báo tiếp tục lên. 

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ra lệnh báo động cấp II trên sông Trà Lý và báo động cấp I trên triền sông đê tả Hồng Hà I, đê tả Hồng Hà II, đê cửa sông tả Hồng Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các tuyến đê sông, đê cửa sông Trà Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chỉ đạo, thực hiện tuần tra, canh gác đê điều ngày, đêm theo lệnh báo động cấp II trên sông Trà Lý; tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều theo phương châm "Bốn tại chỗ". Đồng thời, rà soát việc chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện để sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; không để diễn biến phức tạp dẫn đến khó xử lý có thể dẫn đến vỡ đê.

Chú thích ảnh
Nước sông Trà Lý dâng cao đoạn qua cầu Thái Bình, nối phường Thái Bình và phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ an toàn cho người dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bối. Đối với các tuyến bờ bao, đê bối, đặc biệt là nơi có dân sinh sống, xét thấy khả năng không an toàn phải chủ động cho nước vào để đề phòng vỡ đột ngột gây thiệt hại về người và tài sản sau khi đã di dời người và tài sản vào trong đê chính; hướng dẫn người dân chằng chống các lồng bè thủy, hải sản trên sông để giảm thiểu thiệt hại do lũ có thể gây ra.

Đối với các tuyến đê sông tả Hồng Hà II, tả Hồng Hà II và tuyến đê cửa sông Tả Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình chỉ đạo, thực hiện việc tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động cấp I; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều, các đoạn đê địa chất xấu, các vị trí có đầm, ao sát chân đê theo phương châm "Bốn tại chỗ".

Đồng thời, cắm vè theo dõi các kè xung yếu; kiểm tra các cống đã có quyết định cắm cừ dự phòng và các cống đã hoành triệt từ lâu, cống nào thực hiện chưa đạt yêu cầu chống lũ phải cùng cố tu bổ ngay để đảm bảo an toàn cho đê. Thả phao dự phòng ở tất cả các cống dưới đê, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế đóng, mở cổng dưới để trong mùa lũ bão theo quy định.

Chú thích ảnh
Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cắm quả bóng để báo hiệu báo động II trên điếm canh đê trên sông Trà Lý. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Các địa phương kiên quyết giải phóng bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ; triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho người, hoa màu, hàng hóa và tài sản ngoài bãi sông, các công trình đang thi công trên sông, ven sông; khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra. Đồng thời, chủ động triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, công trình đê điều, chống tràn vị trí đê thấp, đê bối, bờ bao tại các tuyến đê (đặc biệt là khu vực hạ du, cửa sông); đảm bảo an toàn cho người và tài sản ở khu vực bờ bao ven cửa sông đề phòng lũ kết hợp triều cường gây tràn, vỡ bờ bao, đê bối.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và cán bộ kỹ thuật làm công tác phòng, chống thiên tai đã được phân công tại các xã ven sông Trà Lý phải thường trực vị trí được phân công, đặc biệt là trọng điểm xung yếu đê, kè, cống để tham mưu biện pháp xử lý sự cố có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.