Bão số 10: Hưng Yên có 2 người tử vong, 11 người bị thương do giông lốc

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, tính đến 17 giờ ngày 29/9, giông lốc đã khiến 2 người tử vong và 11 người bị thương; trong đó, xã Thái Thụy có 2 người tử vong và 6 người bị thương; xã Thái Ninh có 3 người bị thương và 2 người còn lại thuộc các địa phương khác.
Chú thích ảnh
Dông lốc gây nhiều thiệt hại tại xã Thái Thụy (Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVVN

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận và nhiều lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.

Trận giông lốc đã khiến 300 ngôi nhà, mái tôn bị hư hại; 28 cột điện và 1 trạm biến thế bị gãy, đổ; 250 cây lớn bị gãy, đổ. Toàn tỉnh có khoảng 870 ha lúa bị đổ, chiếm 0,9% diện tích.

Do ảnh hưởng của mưa bão trên địa bàn tỉnh có 50 ha thủy sản ngoài đê của xã Đồng Châu, xã Thái Thụy bị ngập bờ do nước biển dâng cao. Bên cạnh đó, mực nước sông Hồng đoạn qua xã Minh Tân dâng cao cũng đã khiến 50m bờ bao phía thượng lưu cống Tân Áp, phía K193+030, đê Hồng Hà II bị tràn và vị trí này đã được xử lý giờ đầu. Tại xã Hưng Phú, đường giao thông (đường ra Đồn Biên phòng Cửa Lân) bị sạt lở phần mái 10 m². Ngay sau sự cố xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa Lân đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục. 

Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, đêm 29/9, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0 m; biển động mạnh. Trên đất liền, khu vực các xã phía Nam và ven biển có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Từ nay đến hết ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm. Các phương tiện tàu cá, các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trên biển, ven biển trong đêm nay vẫn chịu rủi ro rất lớn của gió mạnh, sóng lớn.

Chú thích ảnh
Dông lốc gây nhiều thiệt hại tại xã Thái Thụy (Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVVN

Tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương di dời các hộ dân sinh sống tại khu vực nhà yếu, nhà tạm, khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn để phòng dông, lốc. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Ủy ban nhân dân xã, phường triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, không để người dân nào không có chỗ ở, thiểu đói, thiếu mặc, nước uống. 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra với tỉnh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất. Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên kiểm tra, khắc phục ngay các sự cố về điện để đảm bảo cung cấp điện phục vụ bơm tiêu úng và sản xuất của người dân.

Các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi: tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình, Nam Thái Bình, Bắc Hưng Hải tranh thủ mở tối đa các cống để tiêu nước trong hệ thống đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị; vận hành các trạm bơm điện để bơm tiêu úng. UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu nước trong hệ thống bảo vệ sản xuất.

Các sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra công trình đê điều, đặc biệt là các vị trí, công trình trọng điểm xung yếu, công trình đang triển khai thi công trên các tuyến đê, đặc biệt là các tuyến đê cửa sông, đê biển; phát hiện công trình không đảm bảo an toàn phải chủ động huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý, củng cố ngay.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.