Hưng Yên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu dân cử

Trong 2 ngày 14 và 15/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Hưng Yên phối hợp các cơ quan chức năng của Quốc hội tổ chức hội nghị bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp tỉnh và huyện năm 2018.
Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị.

Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử của Quốc hội đã phổ biến các chuyên đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến các hoạt động của HĐND gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Đầu tư công; Kỹ năng giám sát hoạt động tư pháp của HĐND các cấp; HĐND trong quyết định dự toán thu, chi, phân bổ, điều chỉnh và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; HĐND trong quyết định Chủ trương đầu tư chương trình, dự án ở địa phương.

Vấn đề được các báo cáo viên và đại biểu thảo luận sôi nổi là chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; quy trình, cách thức và những lưu ý khi tiến hành. 

Ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên cho rằng đây là vấn đề thời sự mà dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, cần phổ biến  đầy đủ, rõ nét về đối tượng, thời hạn và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm, về mức độ đánh giá tín nhiệm trong việc lấy phiếu tín nhiệm; hệ quả đối với người được HĐND đánh giá tín nhiệm thấp; xem xét báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm; quy trình lấy phiếu tín nhiệm... 

Từ đó, thấy rõ được kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm, là cơ sở quan trọng và căn cứ để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đánh giá cán bộ, thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc. Đặc biệt, nếu những người có kết quả phiếu thấp có thể từ chức, hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể cho thôi giữ chức vụ mà không cần phải chờ hết nhiệm kỳ hoặc đủ tuổi công tác.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND là hết sức cần thiết. Đây cũng là dịp để các vị đại biểu Hội đồng nhân dân học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Qua đó, giúp đại biểu HĐND tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Mai Ngoan

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.