Hưng Yên khai thác thế mạnh vùng nông nghiệp ven Thủ đô

"Hưng Yên có nhiều thế mạnh của vùng nông nghiệp ven đô, với nhiều sản phẩm nổi tiếng, vì vậy tỉnh cần có chiến lược phát triển bền vững, gắn sản xuất với phát triển du lịch và dịch vụ".
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là vấn đề được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh trong buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên ngày 4/8.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao việc tập trung chỉ đạo các bước cho sản xuất của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh đã coi trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, mời gọi các doanh nghiệp về thu mua nông sản. Đáng chú ý là việc tiêu thụ các nhóm đặc sản nổi tiếng của địa phương như nhãn lồng, vai lai chín sớm Phù Cừ, mật ong, long nhãn, chuối tiêu hồng Khoái Châu, cam Hưng Yên...

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, với cây nhãn lồng đặc sản, Hưng Yên cần có chiến lược phát triển bền vững. Vụ năm nay nhãn Hưng Yên bội thu năng suất nhưng phải đi đôi với tăng giá trị. Cần có biện pháp hiệu quả nhất để tiêu thụ, tổ chức tốt các hình thức xúc tiến thương mại thật thiết thực; tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con nông dân và các hợp tác xã tham gia, tiếp cận với doanh nghiệp để kết nối giao thương, chào hàng sản phẩm. Đồng thời, tổ chức tốt các hình thức hội chợ nông sản, biến thành ngày hội để người dân và doanh nghiệp chia sẻ, gắn kết, đồng hành về lâu dài.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh triển khai phát động tổng vệ sinh toàn tỉnh, xử lý môi trường với các vùng nước ngập trũng, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch. Tuyên truyền vận động người dân biến vườn cây thành vườn cảnh, thu hút khách tham quan, nhằm hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch sinh thái vùng ven Thủ đô.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cho biết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về "tam nông",  tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến vượt bậc trong thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển nhanh kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nông dân. Toàn tỉnh đã chuyển đổi hơn 9.000ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, cho thu nhập cao gấp 5 lần, giá trị trên 1ha canh tác đạt hơn 170 triệu đồng/năm. Nhiều mô hình cho lãi trên 500 triệu đến hàng tỷ đồng/ha mỗi năm.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thăm hỏi bà con nông dân trồng nhãn tại xã Hồng Nam, TP Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Về tiêu thụ nông sản, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại như lễ hội nhãn lồng, lễ hội cam, hội chợ nông sản vùng miền... Riêng vụ nhãn năm nay sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động của lễ hội nhãn lồng như: hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ nhãn và các sản phẩm nông nghiệp, Tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên năm 2018 tại Hà Nội, phiên chợ nhãn lồng tại khu đô thị Ecopark...

Tỉnh cũng có các phương án tiêu thu nhãn thông qua kênh tiêu thụ truyền thống, ký kết với trên 350 doanh nghiệp, siêu thị phân phối trong toàn quốc; ký kết tiêu thụ với các thương lái Trung Quốc, đồng thời xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Để tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh Hưng Yên đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất Chính phủ điều chỉnh một số tiêu chí về vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để phù hợp với quy mô các tỉnh Đồng bằng sông Hồng. Mặt khác, hỗ trợ xây dựng các cơ sở bảo quản chế biến nông sản, hình thành các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nông nghiệp giữ vai trò kết nối; tạo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Mai Ngoan (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.