Hưng Yên: Chỉ đạo xây dựng quy chế vận hành tỉnh mới trước 15/7

Chiều 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 39 nhằm thống nhất nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành tỉnh Hưng Yên mới; thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng cuối năm 2025.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, giữ vững các cân đối lớn và đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Hưng Yên có số thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay, đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 so với cùng kỳ.
 
Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình sáp nhập thành tỉnh Hưng Yên (mới) sẽ đi vào hoạt động từ 1/7/2025. Để tỉnh Hưng Yên (mới) hoạt động đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, các cơ quan tham mưu cho cấp ủy cần xây dựng quy chế làm việc trước ngày 15/7/2025. “Quy chế này rất quan trọng, sẽ là căn cứ xác lập nguyên tắc, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp và chỉ đạo hành động thống nhất của bộ máy mới”, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian này, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đảng viên, người lao động tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi đồng thời các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, thực hiện thành công chủ trương, định hướng của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức hệ thống chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Hưng Yên ổn định và đi vào hoạt động ngay, phát huy hiệu quả; kiên quyết không để gián đoạn, ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công; không để trống địa bàn, bảo đảm mọi công việc đều triển khai thông suốt trước, trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã quyết nghị thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 với số vốn hơn 140 tỷ đồng (trong đó lĩnh vực giáo dục và đào tạo 120 tỷ đồng; gần 20 tỷ đồng dành cho dự án Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh)...

Tin, ảnh: Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.