Bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV:

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 23/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp sáng 23/6. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dự thảo Nghị quyết đưa ra cơ chế đặc biệt cho phép Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các nội dung vướng mắc trong luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian chờ sửa đổi chính thức. Cùng với đó, quy trình xử lý được thiết kế theo hướng rút gọn, đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời nhưng vẫn giữ chặt chẽ trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chia sẻ bên lề Quốc hội, các đại biểu đánh giá cao việc ban hành Nghị quyết nhằm tạo cơ sở pháp lý để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trong các lĩnh vực quan trọng, ưu tiên, cấp bách cần xử lý ngay để kịp thời khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cần có cơ chế đặc biệt để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật gây ra…

Đánh giá cao việc sớm ban hành Nghị quyết về cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (thành phố Huế) chia sẻ, dự thảo Nghị quyết là bước đột phá trong xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc về quy định của pháp luật, có ý nghĩa quan trọng để tháo gỡ “điểm nghẽn về thể chế”; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu đổi mới xây dựng pháp luật của Đảng và Quốc hội.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Sửu, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cần có cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá và được thực hiện quyết liệt. Sắp tới, Chính phủ sẽ trình cơ chế, chính sách để giải quyết những vướng mắc, quy trình, thủ tục nói chung và hạn chế tối đa các thủ tục hành chính liên quan đến người dân khi hình thành chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với những vấn đề cấp bách, có độ “nóng”, chúng ta cần phải tháo gỡ và giải quyết kịp thời để bộ máy chính quyền vận hành thông suốt và hiệu quả.

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Hoàng Đức Thắng (tỉnh Quảng Trị) đánh giá, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, việc hình thành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã và đang được nhiều địa phương khẩn trương triển khai. Để bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả, cần xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh cấp bách.

Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, hiện nay chúng ta đang thực hiện một loạt vấn đề mới. Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, sẽ bỏ cấp trung gian là cấp huyện. Đây là mô hình mới, phát sinh những vấn đề trong quy định của pháp luật chưa theo kịp. Mặc dù chúng ta đã sửa đổi một số vấn đề có tính chất cơ bản nhưng trong thực tiễn có những đạo luật chuyên ngành chưa điều chỉnh kịp.

Do vậy, rất cần một nghị quyết cụ thể để có thể tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc giúp cho bộ máy mới vận hành có hiệu quả. Trong thực tiễn quá trình vận hành, chúng ta sẽ xem xét, nghiên cứu những nội dung nào đã “chín” rồi sẽ đưa vào để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.