Huế: Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Ngày 15/5, UBND thành phố Huế phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ khai trương “Điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; công bố danh mục các điểm đại lý dịch vụ công trên địa bàn thành phố Huế”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai trương. 

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính tại 9 điểm bưu điện trên địa bàn thành phố, không bị ràng buộc bởi nơi cư trú hay địa giới hành chính; đồng thời sẽ có 136 đại lý dịch vụ công với mạng lưới rộng khắp, là những “cánh tay nối dài” của chính quyền, giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính. Người dân có thể thực hiện các thủ tục tại bất kỳ điểm Bưu điện nào thuận tiện nhất, thay vì phải quay về địa phương quản lý. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang đến sự thuận tiện rất lớn trong tiếp cận dịch vụ công; giúp giảm tải áp lực cho bộ phận một cửa tại các UBND, đặc biệt vào những thời điểm phát sinh nhiều hồ sơ.

Mô hình thí điểm này được triển khai dựa trên Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Huế”. Đây là một mô hình mới mà thành phố Huế thực hiện trong công cuộc cải cách hành chính, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chuyển từ trạng thái “xin - cho” cung cấp dịch vụ công sang trạng thái “chủ động - phục vụ”, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và cam kết của UBND thành phố lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND thành phố Huế trao đổi về quy trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 

Để mô hình triển khai thành công và hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các cấp tiếp tục cải cách hành chính, tăng tỷ lệ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính để doanh nghiệp và người dân thụ hưởng nhiều hơn nữa; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện thành phố tiếp tục đào tạo nhân viên và giám sát quá trình hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo không gián đoạn dịch vụ. Bưu điện thành phố Huế cần đảm bảo nhân sự đạt tiêu chuẩn về trình độ, kỹ năng và thái độ phục vụ; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo mật thông tin và quản lý hồ sơ.

“Thành phố Huế đang nỗ lực xây dựng một chính quyền hiện đại, minh bạch và gần gũi, nơi mọi người dân, bất kể ở đâu, đều có thể tiếp cận dịch vụ công một cách dễ dàng và thuận tiện. Mô hình này là bước khởi đầu để thành phố hiện thực hóa tầm nhìn về một thành phố không rào cản hành chính, nơi mọi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, công khai và hiệu quả”, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương cho biết.

Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.