Houthi tuyên bố dùng UAV tập kích sân bay Saudi Arabia

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 4/8 tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Najran ở Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
Lực lượng ủng hộ các tay súng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen ngày 10/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Houthi khẳng định đây là động thái đáp trả việc Saudi Arabia bị cáo buộc điều UAV xâm nhập không phận Yemen.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn quân sự của Houthi - ông Yahya Sarea cho biết cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mục tiêu "nhạy cảm" trong khuôn viên sân bay Najran ở Tây Nam Saudi Arabia và đã "đánh trúng mục tiêu một cách chính xác".

Theo Tân Hoa xã, hiện giới chức Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Houthi.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia. Ngày 20/7, Houthi tuyên bố lệnh cấm vận hàng hải đối với các tàu thuyền liên kết với Saudi Arabia ở Biển Đỏ, viện dẫn lý do Saudi Arabia phong tỏa các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát.

Kể từ đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu thuyền liên quan đến Saudi Arabia ở Biển Đỏ và các cơ sở năng lượng. Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã nối lại không kích nhắm vào những mục tiêu quân sự quan trọng của lực lượng Houthi ở Yemen.

Trong tháng 7, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ra tuyên bố lên án mạnh mẽ việc Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với nước này, đồng thời khẳng định Riyadh vẫn tiếp tục hỗ trợ nhân dân Yemen và chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen thông qua các chương trình phát triển và hỗ trợ ngân sách. 

Liên hợp quốc (LHQ) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và ngoại giao.

Các hành động thù địch bùng phát trở lại đã làm gia tăng lo ngại về an ninh tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời kéo theo nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trên diện rộng.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại thỏa thuận ngừng bắn ở Yemen do Liên hợp quốc làm trung gian, có hiệu lực từ đầu tháng 4/2022, có nguy cơ sụp đổ.

Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen từ cuối năm 2014, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô Sanaa. Diễn biến đó khiến liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu phát động chiến dịch vào năm 2015 nhằm hậu thuẫn chính phủ Yemen được cộng đồng quốc tế công nhận.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.