Saudi Arabia tìm cách lập liên minh quốc tế đối phó Houthi trên Biển Đỏ

Saudi Arabia đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu di chuyển trên Biển Đỏ, gần lối vào kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Qatar ngày 29/7, thành phần của liên minh này hiện chưa được chốt và đang được thảo luận với hàng chục quốc gia.

Căng thẳng trên Biển Đỏ đang gia tăng, làm xấu thêm triển vọng kinh tế toàn cầu vốn đã chịu áp lực do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Ngày 20/7, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cáo buộc giới lãnh đạo nước này áp đặt bao vây bất công và hà khắc đối với Yemen trong gần 12 năm.

Kể từ đó, Houthi cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đáp lại, Saudi Arabia thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah của Yemen mà nước này cho là được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.

Lệnh phong tỏa này đã mở thêm một mặt trận mới chống Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến quy mô lớn hơn giữa Mỹ và Israel với Iran, mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu cùng các tàu vận chuyển năng lượng và hàng hóa khác ra ngoài khu vực vùng Vịnh, đồng thời đẩy giá dầu tăng cao.

Bất chấp cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, các quốc gia vùng Vịnh vẫn luôn tìm cách tránh để tình hình leo thang theo hướng này. Họ không cho rằng đây là cuộc chiến của mình và nhiều lần khẳng định không muốn bị lôi kéo vào xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, đã điện đàm với những người đồng cấp Qatar, Kuwait và Bahrain. Theo văn phòng của ông, các nhà ngoại giao nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Các bên cũng lên án các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng thân Iran tại Iraq và Yemen, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp và tăng cường hành động chung thông qua Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Tại Yemen, Bộ trưởng Thông tin Moammar al-Eryani cáo buộc lực lượng Houthi đang hoạt động theo chỉ đạo của Iran nhằm thiết lập cơ chế thu phí đối với các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb. Bộ trưởng al-Eryani mô tả động thái này là hành động leo thang nguy hiểm nhằm biến một trong những tuyến hàng hải chiến lược nhất thế giới thành nguồn tài chính thường xuyên phục vụ các hoạt động quân sự của Houthi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định: “Chúng tôi tin rằng không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề Yemen, eo biển Bab al-Mandab và các vấn đề khu vực khác”, đồng thời kêu gọi đối thoại. Theo ông Araghchi, các sự cố ở eo biển Bab al-Mandab bắt nguồn từ các tranh chấp và vấn đề cũ giữa Yemen, Saudi Arabia và các nước trong khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng đưa ra những nhận xét tương tự, bày tỏ Tehran sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa hai bên. Ông Baqaei nhấn mạnh: “Quay trở lại con đường đối thoại và thực hiện đầy đủ lộ trình đã được thỏa thuận là cách duy nhất để chấm dứt nỗi đau khổ của người dân Yemen và duy trì an ninh, ổn định trong khu vực”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.