Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về biến đổi khí hậu

Ngày 11/5, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi tiếp ông Peerasak Porjit, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan (Quốc hội Thái Lan) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhấn mạnh sự tham gia của Đoàn Quốc hội Thái Lan góp phần vào sự thành công của Hội nghị chuyên đề IPU khu vực châu Á - Thái Bình Dương về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững”, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Hội nghị lần này đã chọn chủ đề rất đúng. Đây là một bước triển khai Tuyên bố Hà Nội năm 2015 của IPU. Chương trình hoạt động của Hội nghị lần này tác động đến các quốc gia, mong muốn Thái Lan hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu.
Hợp tác Việt Nam - Thái Lan về biến đổi khí hậu ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà Phó Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Porjit Peehsak. Ảnh: Hoàng Hà/TTXVN

Đề cập đến vai trò của Ủy hội sông Mê Kông trong việc điều phối, điều tiết sử dụng nguồn nước của sông Mê Kông, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn Thái Lan có những đóng góp tích cực trong vấn đề này. Việt Nam là nước cuối cùng hưởng nguồn nước của sông Mê Kông. Do tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nước sông Mê Kông đổ về giảm đã khiến cho Đồng bằng sông Cửu Long bị mặn xâm nhập ăn sâu vào trong đất liền. Chia sẻ về mối quan hệ giữa hai nước, bà Tòng Thị Phóng cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Thái Lan trong ASEAN. Hiện Thái Lan là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt hai bên hợp tác trên biển rất tốt, quan tâm đến ngư dân cũng như phát triển nghề cá. Quốc hội, Chính phủ Thái Lan cũng dành những tình cảm tốt đẹp và tạo điều kiện cho kiều bào Việt Nam sinh sống và làm việc tại Thái Lan.Đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức chu đáo Hội nghị chuyên đề của IPU, ông Peerasak Porjit, Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Thái Lan cho biết, Quốc hội Thái Lan rất coi trọng hội nghị này. Theo ông Peerasak Porjit, suốt 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước rất hiệu quả, gần gũi trong tất cả các lĩnh vực, trong đó Quốc hội hai nước có nhiều hoạt động rất thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Cám ơn Quốc hội Việt Nam đánh giá cao về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nghề cá, xử lý vấn đề liên quan đến ngư dân cũng như các vấn đề về kiều bào Việt Nam, ông Peerasak Porjit cho biết, sẽ truyền đạt lại các ý kiến nhận xét tốt đẹp này đến các cơ quan chức năng của Thái Lan. Ông Peerasak Porjit tin tưởng, trong thời gian tới, Quốc hội hai bên có thể trao đổi, thảo luận những về đề hai bên cùng quan tâm, qua đó xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Thái Lan và Việt Nam tiếp tục được mở rộng và phát triển hơn nữa.
Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.