Hợp tác ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu tư vấn chính sách

Chiều 17/7, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Doron Avnin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google, phụ trách quan hệ chính phủ và chính sách công cho các thị trường mới nổi.
Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Google, Phụ trách Quan hệ chính phủ và Chính sách công cho các thị trường mới nổi. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chào mừng ông Doron Avnin, Phó Chủ tịch Tập đoàn Google, Phụ trách Quan hệ chính phủ và Chính sách công cho các thị trường mới nổi và các thành viên trong đoàn thăm, làm việc tại Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đại diện của một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và cho biết rất ấn tượng về những thành tựu vượt bậc của Google - tập đoàn công nghệ hàng đầu, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, như: Công cụ tìm kiếm (Google Search); hệ điều hành Android; nền tảng Điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) - những công nghệ đã và đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam; góp phần hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động quản lý, vận hành hệ thống cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với quyết tâm cao trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức trong hệ thống chính trị. 

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, thực tế cho thấy tồn tại một khoảng cách nhất định giữa đội ngũ cán bộ có hiểu biết về công nghệ nhưng chưa có kinh nghiệm quản trị và ngược lại, những cán bộ có kinh nghiệm quản lý, quản trị nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số. Đây là vấn đề then chốt, đòi hỏi phải có một giải pháp tổng thể, trong đó công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là yếu tố tích hợp sâu sắc vào toàn bộ hệ sinh thái quản lý công vụ của toàn hệ thống chính trị.

Với yêu cầu đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hợp tác cùng Google để xây dựng một mô hình đào tạo ứng dụng AI toàn diện, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đáp ứng các cấp độ nhu cầu khác nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đề cập đến nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) dùng chung cho toàn bộ hệ thống Học viện và toàn hệ thống chính trị, coi đây là "nguồn tài nguyên đang ngủ yên" cần được khai thác hiệu quả để phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, hoạch định chính sách, nghiên cứu lý luận và đào tạo cán bộ trong hệ thống chính trị. Ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn có sự đồng hành của những đối tác công nghệ uy tín như Google và Tập đoàn FPT - đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với Học viện trong các lĩnh vực công nghệ, khoa học dữ liệu và chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Google, Phụ trách Quan hệ chính phủ và Chính sách công cho các thị trường mới nổi. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Về phía Tập đoàn Google, ông Doron Avnin cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Việt Nam. Ông Doron Avnin khẳng định Google luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ về các mô hình đào tạo AI mà Google đã triển khai tại nhiều quốc gia, ông Doron Avnin cho biết có ba cấp độ chính gồm: Phổ cập kiến thức cơ bản về AI cho toàn dân; đào tạo kỹ năng ứng dụng AI vào công việc thường nhật của cán bộ, công chức; chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Việc hợp tác giữa Google và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, theo ông Doron Avnin là sự kết hợp đầy tiềm năng giữa một cơ sở đào tạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam và một tập đoàn công nghệ toàn cầu có kinh nghiệm hàng đầu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. 

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất sớm ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng AI; đồng thời hợp tác trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo tại Học viện. Biên bản này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI và các chương trình đào tạo, phát triển nền tảng số hỗ trợ học tập, tổ chức các hội thảo chuyên đề và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng AI gắn với thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, việc ký kết MOU cũng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như xây dựng chính sách AI quốc gia, thiết lập tiêu chuẩn đạo đức AI, ứng dụng AI trong các hoạt động tư vấn chiến lược về hoạch định chủ trương, đường lối và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như nâng cao nhận thức cộng đồng về các công nghệ mới trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.