Hợp tác đầu tư về viễn thông và CNTT giữa Việt Nam – Angola

Chiều ngày 13/3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) Việt Nam và Bộ Viễn thông và Công nghệ thông tin Angola đã tổ chức tọa đàm “Hợp tác đầu tư về viễn thông và công nghệ thông tin giữa Việt Nam – Angola”.
Hợp tác đầu tư về viễn thông và CNTT giữa Việt Nam – Angola ảnh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết:"Buổi tọa đàm là cơ hội để các doanh nghiệp viễn thông và công nghệ thông tin Việt Nam giới thiệu khả năng và cơ hội hợp tác".

Thứ trưởng Phan Tâm cũng khẳng định, các doanh nghiệp viễn thông - CNTT của Việt Nam sẽ tích cực đầu tư vào Angola. Thế nhưng, phía Angola cũng cần đưa ra những dự án cụ thể mà các doanh nghiệp có thể đầu tư.

 

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm: Viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển của quốc gia. Tổng doanh thu của ngành viễn thông Việt Nam đạt 16 tỷ USD, đóng góp 30% tổng doanh thu toàn ngành viễn thông - CNTT trong năm 2016.

Mạng lưới Viễn thông –CNTT Việt Nam đã phủ sóng khắp cả nước với hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, ổn định. Ba nhà mạng di động lớn (Viettel, Vinaphone, Mobifone) phủ sóng 95% diện tích lãnh thổ Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 131 triệu thuê bao di động. 50 triệu người dân sử dụng Internet, chiếm khoảng 65-70% dân số.

Đặc biệt, từ tháng 10/2016, Bộ TT&TT Việt Nam đã cấp phép 4G cho các nhà mạng và 4G hiện đang phát triển với tốc độ khá nhanh.

Bộ trưởng Bộ Viễn thông và CNTT Angola José Cavarlho de Rocha, chia sẻ: Angola là đất nước có diện tích 1,2 triệu km2, nhưng chỉ có 25 triệu dân. Angola hiện có hai nhà mạng di động và một nhà mạng cố định với 14 triệu thuê bao.

Với một loạt chính sách mới vừa được thông qua, ngành Viễn thông Angola hy vọng có thể phủ sóng khắp đất nước trong tương lai gần, đồng thời Chính phủ Angola cũng đang kêu gọi đầu tư nhà nước và tư nhân vào nâng cấp hạ tầng viễn thông và cáp quang tới tất cả 16 tỉnh, thành trên toàn quốc. 

Bộ trưởng José Cavarlho de Rocha bày tỏ mối quan hệ hai nước Angola - Việt Nam đã bắt đầu từ lâu trong quá khứ và là mối quan hệ hữu hảo, tốt đẹp. Do đó, buổi tọa đàm là cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp, đối tác phía Việt Nam để cùng tìm hiểu, trao đổi về những cơ hội thị trường Angola có thể mang lại cho doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.

Tin, ảnh: XC

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.