Họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan

Ngày 19/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918-11/11/2022), thể hiện tình cảm và mong muốn tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống của nhân dân Thành phố với nhân dân Ba Lan.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Cường, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại lịch sử đấu tranh chống xâm lược ngoại bang của nhân dân Ba Lan cho đến khi giành được độc lập vào ngày 11/11/1918, kết thúc 123 năm bị ngoại bang đô hộ. Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập và chủ quyền quốc gia với nhiều chiến công hiển hách.

Theo ông Nguyễn Đăng Cường, nhân dân Việt Nam ghi nhớ Ba Lan là một trong những quốc gia đầu tiên công nhận, thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, luôn ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau này. 

Nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn mong muốn và sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam-Cộng hòa Ba Lan. Với nền tảng tình hữu nghị tốt đẹp của hai nước trong quá khứ, quan hệ Việt Nam-Ba Lan sẽ luôn được củng cố và phát triển, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của hai nước, hai dân tộc.

Chú thích ảnh
Bà Adriana Pajęcka, Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam, phát biểu. 

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, bà Adriana Pajecka, Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cho biết, Ba Lan và Việt Nam có sự tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc; việc nhắc lại quá khứ lịch sử là thiết thực, từ đó rút ra bài học để xây dựng tương lai bền vững.

Bà Adriana Pajecka cho rằng, mối quan hệ truyền thống giữa Ba Lan và Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, thông qua các chuyến thăm, trao đổi đoàn công tác của lãnh đạo hai nước. Những hoạt động tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang củng cố, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa Ba Lan - Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Chương trình văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt.

Lãnh sự Đại sứ quán Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng người Ba Lan tại Việt Nam; đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự kiện quảng bá, giới hiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, lịch sử Ba Lan đến với người dân Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân Ba Lan - Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.