Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Ba Lan theo hình thức trực tuyến

Ngày 19/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ba Lan Marcin Przydacz đã đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam – Ba Lan theo hình thức trực tuyến.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đồng chủ trì cuộc Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Việt Nam và Ba Lan. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong bối cảnh Việt Nam và Ba Lan kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2020), hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ truyền thống hữu nghị song phương trên nhiều lĩnh vực thời gian qua.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng đánh giá cao việc Ba Lan coi Việt Nam là một trong 5 đối tác ưu tiên ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chính sách tăng cường và mở rộng quan hệ với các nước khu vực châu Á. Thứ trưởng Tô Anh Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, một đối tác bạn bè truyền thống của Việt Nam tại châu Âu. 

Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Phó Quốc vụ khanh Marcin Przydacz đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ba Lan thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ song phương. 

Hai bên trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt tại Liên hợp quốc nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Phó Quốc vụ khanh Marcin Przydacz chúc mừng Việt Nam hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.  

Hai bên hài lòng về việc Ba Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) vừa đi vào thực thi từ tháng 8/2020, là cầu nối để thúc đẩy trao đổi hợp tác thương mại và gắn kết doanh nghiệp giữa hai nước.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Ba Lan đã tích cực ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và đề nghị Ba Lan sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm hiện thực hóa các lợi ích mà Hiệp định có thể đem lại. 

Thứ trưởng Tô Anh Dũng và Phó Quốc vụ khanh Marcin Przydacz nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực: an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, y tế, tư pháp, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, văn hóa, du lịch…

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân mỗi nước hồi hương an toàn. Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Ba Lan đã hỗ trợ cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước vào tháng 7 vừa qua.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan sinh sống ổn định, phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.