Hong Kong (Trung Quốc) trước bài toán ứng phó thời tiết cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, trước tình trạng thời tiết khắc nghiệt liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử và dần trở thành “trạng thái bình thường mới”, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải tăng cường khả năng chống chịu của đô thị và xóa bỏ tâm lý chủ quan của người dân.
Chú thích ảnh
Các phương tiện di chuyển dưới trời mưa lớn tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong tháng 6, cùng với làn sóng nhiệt trên 40°C tại châu Âu, Đặc khu này cũng ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 34,4°C vào ngày 5/6 và phải hai lần phát tín hiệu cảnh báo “mưa bão Đen” (cấp độ cảnh báo thời tiết nguy hiểm cao nhất trong hệ thống cảnh báo mưa dông tại Hong Kong) gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong ngày 18/6. Thực tế này đang đặt hệ thống hạ tầng phòng chống lũ lụt của Hong Kong trước giới hạn chịu tải; gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động ngoài trời, người có điều kiện nhà ở kém; đồng thời gây thiệt hại lớn cho các ngành giao thương, logistics, bán lẻ và tạo áp lực lên ngành bảo hiểm.

Làn sóng nhiệt ở châu Âu và mưa bão lớn ở Hong Kong, dù xảy ra cách nhau hàng vạn dặm, nhưng thực chất đều là phản ứng dây chuyền dưới cùng một hệ thống khí hậu. Đối mặt với xu hướng ấm lên toàn cầu không thể đảo ngược, Hong Kong cũng đã và đang tích cực ứng phó với thách thức này. Mặc dù lượng phát thải khí nhà kính của Hong Kong đã giảm khoảng 27% so với mức đỉnh, nhưng tiến độ đạt các mục tiêu giảm carbon then chốt vẫn còn chậm, đặc biệt là tỷ lệ năng lượng tái tạo mới chỉ chiếm khoảng 1% trong cơ cấu phát điện nội địa, cách xa mục tiêu 7,5% - 10% vào năm 2035.  Trước bối cảnh đó, giới chuyên gia cho rằng chính quyền Hong Kong cần áp dụng tư duy phòng ngừa rủi ro tối đa để sớm triển khai đánh giá rủi ro khí hậu toàn diện và rà soát các tiêu chuẩn hạ tầng cũ như hệ thống thoát nước, cung cấp điện, hạ tầng giao thông. Cơ quan chức năng cần nắm bắt cơ hội cập nhật “Kế hoạch Hành động khí hậu 2050” ngay trong năm nay để đưa ra các quy định giảm phát thải mang tính bắt buộc hơn, thiết lập cơ chế truyền thông cảnh báo sớm thường kỳ đến các nhóm yếu thế, và đưa “khả năng chống chịu khí hậu” thành mục tiêu cốt lõi trong quy hoạch đô thị nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lê Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.