Hong Kong tìm giải pháp tái định cư sau thảm kịch Tai Po

Chính quyền Hong Kong cho biết họ lạc quan về việc có thể sớm tìm được địa điểm tại quận Tai Po để xây dựng các căn hộ tái định cư cho những cư dân bị mất nhà cửa sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khu nhà Wang Fuk Court hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Các toà chung cư ở khu phức hợp Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) bị thiêu rụi trong vụ hoả hoạn kéo dài hơn 40 giờ, ngày 27/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo SCMP, phát biểu ngày 13/12, Phó Tổng Thư ký Tài chính Michael Wong Wai-lun cho biết chính quyền đang xem xét nhiều phương án tái định cư khác nhau, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là thu thập ý kiến của các hộ gia đình bị ảnh hưởng trước khi đưa ra quyết định cụ thể.

Theo ông Wong, các phương án đang được cân nhắc gồm việc chính quyền mua lại quyền sở hữu căn hộ của các chủ nhà, ưu tiên người dân bị ảnh hưởng tham gia chương trình Nhà ở sở hữu (Home Ownership Scheme - HOS), xây dựng các khu căn hộ trợ cấp mới tại Tai Po hoặc sắp xếp cho những hộ đủ điều kiện chuyển sang nhà ở công cộng.

Ông Wong, người đứng đầu tổ công tác của chính quyền về hỗ trợ khẩn cấp cho các nạn nhân vụ cháy cho biết, ban đầu Hong Kong không có kế hoạch xây dựng thêm nhà ở trợ cấp tại Tai Po trong vài năm tới. Tuy nhiên, thảm họa vừa qua đã buộc chính quyền phải điều chỉnh định hướng.

Ông cho biết chính quyền lạc quan về việc có thể tìm được quỹ đất phù hợp tại Tai Po để triển khai dự án trong thời gian sớm nhất có thể. Theo quy trình thông thường, một dự án HOS từ khi khởi động đến khi hoàn thành thường mất khoảng năm năm, nhưng chính quyền đang xem xét khả năng đẩy nhanh tiến độ, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Phó Tổng Thư ký Tài chính Wong cũng cho biết người dân có thể cân nhắc lựa chọn các dự án nhà ở trợ cấp tại những quận khác, qua đó tránh việc phải chờ đợi nhiều năm để được tái định cư.

Một phương án khác đang được chính quyền nghiêm túc xem xét là mua lại quyền sở hữu các căn hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc định giá tài sản hiện gặp nhiều khó khăn. Trước vụ cháy, Wang Fuk Court vẫn có các giao dịch mua bán với mức giá niêm yết cụ thể, nhưng sau hỏa hoạn, thị trường gần như tê liệt, khiến việc xác định giá trị thị trường trở nên không khả thi.

Liên quan đến khả năng sử dụng quỹ hỗ trợ dành cho các nạn nhân để bồi thường cho chủ nhà, ông Wong cho biết vấn đề này cần được xem xét thêm. Hiện tổng số tiền đóng góp vào quỹ hỗ trợ đã đạt khoảng 3,6 tỷ HKD, trong đó gần 3 tỷ HKD vẫn chưa được phân bổ. Tuy nhiên, nếu chia đều cho hơn 1.000 hộ gia đình, mỗi hộ chỉ nhận được khoảng 1 triệu HKD (khoảng 128.000 USD).

Ông Wong thừa nhận nhiều chủ nhà mong muốn mức bồi thường cao hơn, song điều này đồng nghĩa với việc phải sử dụng thêm nguồn lực công và chính quyền cần cân nhắc quan điểm của xã hội cũng như ý kiến của chính các cư dân bị ảnh hưởng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Khi được hỏi về khả năng cho phép cư dân quay trở lại Wang Fuk Court sau khi các tòa nhà bị cháy được sửa chữa, ông Wong cho biết đây là phương án có thể mất rất nhiều thời gian, trong bối cảnh bảy tòa tháp bị ảnh hưởng có khả năng phải phá dỡ hoàn toàn. Theo ông, các công trình này có thể chưa đối mặt nguy cơ sập đổ ngay lập tức, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể sửa chữa một cách hợp lý và an toàn. Các chuyên gia của chính quyền đang tiếp tục đánh giá và dự kiến sẽ có kết luận rõ ràng hơn trong vài tuần tới.

Khả năng tái xây dựng toàn bộ khu nhà cũng không bị loại trừ, song ông Wong cho biết đây sẽ là phương án cực kỳ kéo dài và phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh một số cư dân có thể không muốn quay lại sinh sống do ảnh hưởng tâm lý từ thảm họa.

Bên cạnh đó, ông Wong và Phó Chánh văn phòng chính quyền Hong Kong Warner Cheuk Wing-hing cũng lên tiếng chỉ trích những hành vi trục lợi từ thảm họa, sau khi xuất hiện thông tin một số cá nhân tìm cách mua lại các căn hộ tại Wang Fuk Court với giá thấp. Chính quyền kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, cho biết đang theo dõi sát tình hình và không loại trừ khả năng cơ quan thực thi pháp luật sẽ vào cuộc điều tra nếu cần thiết.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

AI đi trước, chính sách chạy sau và bài học cho Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ vượt xa khả năng hoạch định và thực thi chính sách của nhiều chính phủ, tạo ra khoảng trống quản lý trong bối cảnh công nghệ này ngày càng tác động sâu rộng tới kinh tế, an ninh và xã hội.

Một cơ sở khai thác dầu của Iran ở đảo Khark, ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Mỹ siết phong tỏa, nguồn lực then chốt của Iran có thể cạn đường xuất khẩu trong hai tuần

Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo Iran có thể chỉ còn khoảng hai tuần trước khi những chuyến dầu cuối cùng tới Trung Quốc hoàn tất, một cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran thừa nhận năng lượng chính là nguồn sức mạnh, công cụ tạo đòn bẩy và yếu tố quan trọng đối với khả năng chống chịu của nước này.

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Lần đầu tiên vận hành bộ xử lý lượng tử trong không gian

Nhóm nhà khoa học thuộc Đại học Vienna (Áo) lần đầu tiên vận hành thành công bộ xử lý lượng tử trong vũ trụ. Thí nghiệm mang tính bước ngoặt này mở ra triển vọng xử lý dữ liệu do các vệ tinh thu thập trực tiếp trên quỹ đạo trước khi truyền về Trái Đất.