Hong Kong là nền kinh tế cạnh tranh cao thứ hai thế giới

Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được xếp thứ hai, chỉ sau Mỹ, trong bảng xếp hạng 61 nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất.

Theo Niên giám 2015 về tính cạnh tranh toàn cầu của Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD), Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) được xếp thứ hai, chỉ sau Mỹ, trong bảng xếp hạng 61 nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất.

Hong Kong là nền kinh tế cạnh tranh cao thứ hai thế giới ảnh 1

Toàn cảnh Cảng Harbour với các tòa nhà chung cư, thương mại trong đó có Trung tâm Tài chính Quốc tế và Trung tâm Thương mại Quốc tế ở Hong Kong. Ảnh: AFP-TTXVN

Bảng xếp hạng của IMD dựa trên 4 tiêu chí cạnh tranh: thành quả kinh tế, tính hiệu quả trong quản lý của chính quyền, tính hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng. Mỗi tiêu chí trên lại bao gồm 5 tiêu chí khác nhỏ hơn.

Trong số các tiêu chí này, Hong Kong xếp đầu về tính hiệu quả của chính quyền và doanh nghiệp, trong khi cơ sở hạ tầng xếp thứ 15.

Tuy nhiên, là một nền kinh tế mở, tăng trưởng kinh tế của Hong Kong đã chậm lại trong bối cảnh thành quả kinh tế toàn cầu năm 2014 cũng bấp bênh. Vì vậy, xét ở tiêu chí thành quả kinh tế, Hong Kong đã giảm từ thứ 7 xuống thứ 9.

Cục trưởng Cục Tài chính John Tsang cho biết: "Nền kinh tế Hong Kong có tính cạnh tranh cao nhất so với hầu hết các nền kinh tế khác trên thế giới. Điều này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chính sách thuế khóa kiên định, hệ thống tài chính quy mô và môi trường kinh doanh thuận lợi của Hong Kong".

Ông nhấn mạnh Hong Kong sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh thể chế, mở rộng nền tảng kinh tế trên mọi mặt và phấn đấu duy trì vị trí dẫn đầu như một đô thị quan trọng trên thế giới.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.