Cảnh báo khả năng khủng hoảng tài chính ở Hong Kong

Trong khi tồn tại hàng loạt nhân tố rủi ro cả bên trong lẫn bên ngoài, nếu tình hình chính trị lại bất ổn, Hong Kong (Trung Quốc) có thể xảy ra một cơn bão tài chính kinh tế “hoàn mĩ”.

Trong khi tồn tại hàng loạt nhân tố rủi ro cả bên trong lẫn bên ngoài, nếu tình hình chính trị lại bất ổn, Hong Kong (Trung Quốc) có thể xảy ra một cơn bão tài chính kinh tế “hoàn mĩ”.

Cục trưởng Tài chính Hong Kong Tăng Tuấn Hoa mới đây đã cho đăng trên trang web của mình một bài viết với tiêu đề “Cơn bão hoàn mĩ”, cho biết về tổng thể tăng trưởng quý II/2014 của Hong Kong không lý tưởng với sự đi xuống của nhiều số liệu kinh tế, trong đó có ba lĩnh vực biểu hiện kém nhất kể từ năm 2009.

Thứ nhất là bình quân tiêu dùng của du khách đến Hong Kong giảm mạnh, đặc biệt là về hàng trang sức, đồng hồ, sản phẩm điện tử, camera, khiến lượng tiêu thụ bán lẻ lao dốc. Thứ hai là các công ty tổ chức tư nhân cắt giảm mua sắm máy móc, thiết bị và sản phẩm bản quyền tri thức làm chi tiêu đầu tư giảm xuống rõ rệt. Thứ ba là tiêu dùng tư nhân chỉ tăng trưởng nhẹ.

Cảnh báo khả năng khủng hoảng tài chính ở Hong Kong ảnh 1

Cục trưởng Cục Tài chính Hong Kong Tăng Tuấn Hoa.

Bên cạnh việc tăng trưởng kinh tế giảm xuống, tỉ lệ thất nghiệp trong quý II/2014 của Hong Kong đã tăng lên, đạt mức 3,2%. Ngoài ra, thị trường bất động sản của Hong Kong cũng tiềm ẩn nỗi lo, rủi ro chưa được kiểm soát hoàn toàn, hơn nữa còn xuất hiện dấu hiệu tăng trở lại.

Đặc biệt, trong mấy năm qua, dòng tiền từ bên ngoài không ngừng đổ vào Hong Kong, lũy kế tới nay đã đạt quy mô 1.000 tỉ HKD (hơn 129 tỉ USD). Nếu dòng tiền này rút khỏi Hong Kong trong thời gian ngắn sẽ tạo ra chấn động đối với thị trường chứng khoán, thị trường nhà đất và trong lĩnh vực lãi suất ở Hong Kong.

Trong khi đó, ở bên ngoài, tuy số liệu kinh tế Mỹ tương đối lý tưởng, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống, tăng trưởng quý II/2014 đạt mức 4%, ở một chừng mực nhất định, các hoạt động kinh tế đã trở lại bình thường sau khi bị đình đốn vì bão tuyết hồi quý I, nhưng vẫn chưa chuyển hóa thành nhu cầu nhập khẩu.

Ở châu Âu, tình hình vẫn kém khả quan, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn phải dự vào chính sách tiền tệ nới lỏng. Tại Nhật Bản, lượng tiêu thụ hàng bán lẻ và nhập khẩu đã giảm xuống sau khi nước này nâng thuế tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đã rõ ràng…

Trong khi tồn tại hàng loạt nhân tố rủi ro cả bên trong lẫn bên ngoài, theo ông Tăng Tuấn Hoa, mọi người không thể khinh suất, càng phải tránh những rủi ro tự tạo ra bởi vì nếu tình hình chính trị lại bất ổn, Hong Kong (Trung Quốc) có thể xảy ra một cơn bão tài chính kinh tế “hoàn mĩ”, mang cơ hội đến cho các “con cá kình quốc tế”, hậu quả khó có thể tưởng tượng.



Tin, ảnh: Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.