Honduras thỏa thuận với Mỹ xây sân bay mới tại căn cứ quân sự

Honduras đã thỏa thuận với Mỹ về việc xây dựng một sân bay dân sự ngay tại khu căn cứ quân sự Palmerola.
Honduras thỏa thuận với Mỹ xây sân bay mới tại căn cứ quân sự ảnh 1

Căn cứ không quân Soto Cano trong khu quân sự Palmerola của Honduras.

Trên tài khoản Faceboook cá nhân, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández ngày 22/12 cho biết quốc gia Trung Mỹ này đã thỏa thuận với Mỹ về việc xây dựng một sân bay dân sự ngay tại khu căn cứ quân sự Palmerola, cách thủ đô Tegucigalapa khoảng 70 km về phía Bắc và hiện đang có 500 lính Mỹ đồn trú.

Theo kế hoạch, sân bay mới có đường băng dài 2,5 km, rộng 11.000 m2 sẽ thay thế cho sân bay Toncontin ở thủ đô Tegucigalapa hiện được coi là nguy hiểm nhất thế giới. Công trình tạo ra 1.000 việc làm mới và số vốn đầu tư lên tới 136,4 triệu USD do tập đoàn Emco, liên doanh giữa Đức và Honduras, đảm nhiệm thi công trong 18 tháng bắt đầu từ giữa năm 2016.

Được xây dựng từ 1985, căn cứ Palmerola và Trường không quân bên cạnh là những công trình do Mỹ xây dựng theo thỏa thuận song phương nhằm ngăn chặn các lực lượng nổi loạn trong vùng, đặc biệt là tại Nicaragua.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.