Tỉnh trưởng Okinawa không chấp thuận tái bố trí căn cứ Mỹ

Ngày 13/10, Tỉnh trưởng Okinawa của Nhật Bản, ông Takeshi Onaga, đã chính thức thu hồi quyết định do người tiền nhiệm của ông đưa ra trước đó chấp thuận việc tái bố trí căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ trên đảo này.
Tỉnh trưởng Okinawa không chấp thuận tái bố trí căn cứ Mỹ ảnh 1

Những người biểu tình giương cao biểu ngữ phản đối việc chuyển căn cứ quân sự Futenma đến Henoko trên đảo Okinawa hôm 24/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin từ quan chức địa phương, ông Onaga có động thái trên sau khi chính phủ trung ương Nhật Bản và chính quyền tỉnh Okinawa không đạt được thỏa hiệp về việc tái bố trí căn cứ Futenma của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, mặc dù hai cấp chính quyền của Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tham vấn kéo dài một tháng và kết thúc vào đầu tháng 9 vừa qua.Ông Onaga được bầu làm tỉnh tưởng Okinawa vào tháng 11/2014 với cương lĩnh tranh cử phản đối kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma từ địa điểm hiện tại ở thành phố Ginowan đông dân trên đảo Okinawa đến Henokothuộc vùng bờ biển Nago cũng trên đảo này. Ông Onaga chủ trương chuyển căn cứ này ra khỏi đảo Okinawa nhằm giảm gánh nặng cho tỉnh và người dân do lực lượng Mỹ đồn trú quá đông trên đảo này trong thời gian dài.Theo hãng thông tấn Kyodo, dự kiến chính phủ trung ương Nhật Bản sẽ có hành động pháp lý để đình chỉ quyết định trên của tỉnh tưởng Onaga, trong bối cảnh chính phủ dự định khởi công san lấp mặt bằng cho căn cứ này tại Henoko trong mùa Thu này.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.