Hải quân Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Honduras

Hải quân Mỹ sẽ thành lập Lực lượng đặc nhiệm tại căn cứ quân sự của Mỹ Soto Cano, miền Trung Honduras.
Ngày 2/4, tờ "Resumen Latinoamericano" đưa tin Hải quân Mỹ sẽ thành lập Lực lượng đặc nhiệm, trực thuộc Lực lượng hải quân phương Nam, tại căn cứ quân sự của Mỹ Soto Cano, miền Trung Honduras, thường được biết đến với tên gọi Palmerola.
Hải quân Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm tại Honduras ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng đặc nhiệm này gồm 250 binh sĩ tinh nhuệ, sở hữu trang thiết bị hiện đại nhất như Tàu đổ bộ siêu tốc catamaran JHSV Spearhead và 4 máy bay trực thăng hạng nặng CH-53E Super Stallion. Lực lượng này được thành lập với mục đích đáp trả nhanh trong trường hợp khẩn cấp giống như các lực lượng đặc nhiệm đã thành lập ở châu Phi (SPMAGTF-CR), tại Trung Đông (SPMAGTF-CENT) hay tại căn cứ Moron, Tây Ban Nha.

Dự kiến đi vào hoạt động trong quý III năm nay, nhiệm vụ của lực lượng này bao gồm phối hợp đào tạo lực lượng quân đội Mỹ Latinh, trợ giúp nhân đạo và chống buôn bán ma túy. Cũng nằm trong kế hoạch nói trên, Mỹ sẽ xây dựng một sân quốc tế tại thủ đô Tegucigalpa. Có nhiều khả năng binh sĩ thuộc Lực lượng hải quân viễn chinh số II (MEF), đóng tại Bắc Carolina, sẽ được điều động về căn cứ Soto Cano.


TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.