Hơn 63.000 lượt người viếng lăng Bác dịp Tết

Trong các ngày từ 6-11/2 và 13-14/2 đã có hơn 63.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước và rất đông du khách nước ngoài đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Hơn 63.000 lượt người viếng lăng Bác dịp Tết ảnh 1

Đông đảo đồng bào, du khách nước ngoài đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người dịp Tết Nguyên đán năm nay, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triển khai tích cực, sáng tạo với nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Cụm Di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình, các ban, ngành Trung ương và địa phương tổ chức đón tiếp phục vụ tận tình, chu đáo.

Trong các ngày từ 6-11/2 và 13-14/2, tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến mùng 7 Tết Nguyên đán Bính Thân (trừ ngày 12/2, tức mùng 5 Tết không tổ chức lễ viếng Lăng), đã có hơn 63.000 lượt người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có hơn 20.000 lượt khách nước ngoài. Đặc biệt, ngày 13/2 (tức mùng 6 Tết) lượng người vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và làm việc của Người rất đông với 14.162 lượt, trong đó có 5.264 lượt khách quốc tế.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.