Bảo đảm an ninh và mỹ quan khu vực Lăng Bác

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ quý IV năm 2013 đến nay...
Sáng 5/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ quý IV năm 2013 đến nay và cho ý kiến giải quyết những kiến nghị của Ban quản lý Lăng về việc triển khai các công trình giao thông, công trình bảo đảm an ninh và mỹ quan khu vực Lăng.Khảo sát công trình Lăng và một số tuyến đường xung quanh khu vực Lăng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc mở rộng không gian, làm đẹp cảnh quan, cải tạo, nâng cấp hàng rào an ninh Lăng và các công trình xung quanh là việc làm cần thiết. Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối từ xa công trình Lăng, Quảng trường Ba Đình, nhà Quốc hội, Quảng trường Bắc Sơn và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban quản lý Lăng hoàn thiện các phương án tác chiến , thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp các lực lượng công an, quân đội b ảo đảm an ninh, an toàn từ xa , làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, xử lý tại chỗ các vấn đề phát sinh.Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với vị trí trung tâm, là khu vực “lõi” của quận Ba Đình, việc đặt hàng rào mềm, hàng rào hoa, sửa sang, mở rộng, trang trí cảnh quan công trình Lăng và các công trình xung quanh cần bảo đảm nét văn hóa, phù hợp với phối cảnh chung. Năm 2015, Quảng trường Ba Đình sẽ là nơi tổ chức diễu binh, diễu hành, do đó, Ban quản lý Lăng và các bộ, ngành liên quan cần có phương án nghiên cứu tổng thể, chủ động đề xuất sớm các hạng mục liên quan trên tinh thần tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trang nghiêm và yếu tố mỹ quan.Đối với các kiến nghị của Ban quản lý Lăng, Phó Thủ tướng đồng ý triển khai các phương án bảo vệ từ xa, nâng cấp hàng rào an ninh, triển khai giai đoạn 2 tuyến phố đi bộ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống cho Lăng và các công trình khu vực Lăng. Phó Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương nâng Khu di tích K9 tại Đá Chông để đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế.
Bảo đảm an ninh và mỹ quan khu vực Lăng Bác ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Đăng – TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động, tích cực phối hợp với Ban quản lý Lăng tổ chức triển khai các phương án bảo đảm an ninh. Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến về đề nghị bổ sung kinh phí năm 2014 của Ban quản lý Lăng để cải tạo, nâng cấp hàng rào an ninh, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Bộ Xây dựng nghiên cứu thiết kế, quy hoạch cho phù hợp, đồng bộ với cảnh quan, kiến trúc trong khu vực. Thành phố Hà Nội tổ chức giao thông trong khu vực cần đảm bảo an toàn, an ninh, thông suốt nhưng cũng phải tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi.Biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sỹ Ban quản lý Lăng thời gian qua đã phát huy ý thức trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các cán bộ, chiến sỹ cần nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo đảm an ninh Lăng và khu vực Lăng vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Ban quản lý Lăng cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, y tế để gìn giữ lâu dài và an toàn thi hài Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững mối quan hệ truyền thống và tranh thủ sự giúp đỡ, đào tạo, huấn luyện của các chuyên gia Nga; tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác đón tiếp, tuyên truyền.Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương – Trưởng Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ quý IV năm 2013 đến nay, Ban đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị; trong đó nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả hệ thống thiết bị kỹ thuật, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị công nghệ, nâng cao hiệu quả tiết kiệm năng lượng tại công trình Lăng. Ban quản lý Lăng phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng tổ chức phục vụ chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các buổi viếng tại Lăng, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các sinh hoạt chính trị, văn hóa diễn ra trong khu vực, đặc biệt là lễ viếng cấp Nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy chế viếng Lăng. Ban cũng phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại khu vực Lăng, hoàn thiện phương án thiết kế hệ thống mái che mưa, nắng phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Bác.Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.