Hơn 2.700 tác phẩm dự thi Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' lần thứ XVII

Chiều 18/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp Hội đồng sơ khảo Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII, năm 2025 - 2026. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Trần Thắng nêu rõ: qua 16 lần triển khai, Giải đã khẳng định được uy tín, tầm vóc và sức hút mạnh mẽ đối với đội ngũ những người làm báo cả nước cũng như toàn xã hội. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận đối với phóng viên báo chí, mà còn là diễn đàn sinh động tôn vinh những tác phẩm xuất sắc phản ánh sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để đánh giá, lựa chọn được những tác phẩm báo chí có chất lượng, đáp ứng các tiêu chí của thể lệ Giải vào chấm chung khảo và trao Giải, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đề nghị các thành viên Hội đồng sơ khảo cần lựa chọn các tác phẩm chất lượng, có hình thức thể hiện công phu, sáng tạo và đổi mới, ấn tượng nổi bật. Các tác phẩm cần phản ánh rõ nét vai trò, kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, cổ vũ, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, công tác giám sát, phản biện xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân; tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhất là nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khẳng định công tác chấm sơ khảo có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở, căn cứ để Hội đồng Chung khảo cân nhắc, lựa chọn các tác phẩm báo chí, ông Trần Thắng đề nghị từng Tiểu ban chấm sơ khảo sẽ bắt tay ngay vào công tác chấm Giải; đồng thời các Tiểu ban gửi kết quả về Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 4/9/2026 để tổng hợp và lập danh sách chính thức các tác phẩm được lựa chọn vào chấm chung khảo đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. 

Theo báo cáo công tác triển khai, Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XVII được phát động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Sau 2 năm triển khai, tính đến ngày 31/7, Giải ghi nhận 2.767 bài dự thi hợp lệ của 5 thể loại báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí từ hơn 100 cơ quan báo chí trên cả nước gửi về.

Trong đó, thể loại báo in có 907 bài của 68 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương; thể loại điện tử có 1.207 bài của 69 cơ quan báo chí; thể loại truyền hình có 268 bài của 30 cơ quan báo chí; thể loại phát thanh có 283 bài của 33 cơ quan báo chí. Thể loại ảnh báo chí mặc dù có số tác phẩm dự Giải thấp nhất (102 tác phẩm), nhưng bao gồm tới 831 ảnh thuộc các loại hình phóng sự ảnh và ảnh đơn. Với số lượng tác phẩm như vậy, dự kiến số lượng tác phẩm được lựa chọn vào chung khảo sẽ là 115.

Tin, ảnh: Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.