Hơn 1,6 triệu cử tri Libi đi bỏ phiếu bầu quốc hội

Có khoảng 60% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở quốc gia Trung Đông này kể từ sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ là 60%.


Có khoảng 60% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở quốc gia Trung Đông này kể từ sau khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ là 60%.


Chủ tịch Ủy ban bầu cử Nuri al-Abbar khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được báo cáo (từ các điểm bỏ phiếu), nhưng số lượng cử tri đi bầu đã đạt 1,6 triệu người, tương đương 60%". Theo ông, chỉ có 24 trên tổng số 1.554 điểm bỏ phiếu không thể mở cửa do các hành vi phá hoại, đáng chú ý là ở khu vực miền đông bất ổn của nước này.

Hơn 1,6 triệu cử tri Libi đi bỏ phiếu bầu quốc hội ảnh 1

Người dân bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Tripoli ngày 7/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, ông Nuri al-Abbar cho biết khoảng 100 điểm bỏ phiếu đã không mở cửa đúng giờ "vì các lý do an ninh", buộc ủy ban này phải lùi thời gian đóng cửa tại các điểm bỏ phiếu này tới 18 giờ GMT.


Các giới chức cho biết một người đã thiệt mạng và hai người bị thương trong ngày 7/7 khi những tay súng không rõ danh tính nổ súng ở gần một điểm bỏ phiếu tại thành phố Ajdabiya ở khu vực phía đông bất ổn của Libya.


Theo ủy ban bầu cử, các kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào ngày 9 hoặc 10/7.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.