Libya bầu cử trong nỗi lo bạo lực

Hôm nay (7/7), cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua ở Libi sẽ chính thức diễn ra giữa lúc có nhiều mối lo ngại về nguy cơ bạo lực bùng phát, đặc biệt là ở miền đông đất nước giàu dầu mỏ này.

Hôm nay (7/7), cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua ở Libya (Libi) sẽ chính thức diễn ra giữa lúc có nhiều mối lo ngại về nguy cơ bạo lực bùng phát, đặc biệt là ở miền đông đất nước giàu dầu mỏ này.

Libya bầu cử trong nỗi lo bạo lực ảnh 1

Người ủng hộ đảng Công lý và Xây dựng tham gia chiến dịch vận động tranh cử tại thủ đô Tripôli hai ngày trước cuộc tổng tuyển cử. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khoảng 2,8 triệu cử tri Libya đủ tư cách tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra quốc hội - cơ quan có nhiệm vụ chọn ra một nội các thay thế chính phủ lâm thời tự phong hiện nay và bầu một thủ tướng mới. Có 3.700 ứng cử viên, trong đó có hơn 600 ứng cử viên nữ, tham gia cuộc đua lần này để bầu ra 200 đại biểu quốc hội.


Ngay trước thềm cuộc bầu cử, các quan sát viên quốc tế cũng như người dân Libi bày tỏ lo ngại về vấn đề an ninh khi có không ít lực lượng đã dọa tẩy chay hoặc tấn công cuộc bỏ phiếu này. Người phát ngôn chính phủ lâm thời, ông Nasser al-Manaa đã kêu gọi "toàn thể nhân dân Libya hãy tham gia bầu cử, bảo vệ và tự hào về bước đi hướng tới ổn định và phát triển đất nước".

L.H (tổng hợp)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.