Libi hoãn bầu cử

Một thành viên của Ủy ban bầu cử Libi ngày 9/6 cho biết cuộc bầu cử hội đồng lập hiến của nước này, dự kiến tiến hành vào ngày 19/6 tới, sẽ hoãn đến ngày 10/7 hoặc muộn hơn.


Một thành viên của Ủy ban bầu cử Libi ngày 9/6 chobiết cuộc bầu cử hội đồng lập hiến của nước này, dự kiến tiến hành vào ngày19/6 tới, sẽ hoãn đến ngày 10/7 hoặc muộn hơn. 

Theo quan chứctrên, cuộc bầu cử phải hoãn lại vì các lý do hậu cần, chủ yếu để các ứng cửviên bị loại có thêm thời gian kháng nghị.

Chủ tịch Ủy ban bầucử cho biết sẽ có thông báo về vấn đề này trong cuộc họp báo ngày 10/6.

Libi hoãn bầu cử ảnh 1

Cuộc bầu cử bị hoãn do lý do hậu cần. Ảnh Internet.

Trước đó, ngườiphát ngôn Ủy ban bầu cử cũng cho rằng do xung đột bộ lạc thường xuyên xảy ra, vụmột nhóm vũ trang đánh chiếm sân bay quốc tế Tripôli (Tripoli) gần đây và do bấtđồng gia tăng giữa Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) và chính phủ quá độ, nêncuộc bầu cử có thể không được tổ chức trong tháng 6 như dự kiến.

Hơn 2,7 triệu ngườiLibi, chiếm khoảng 80% số cử tri hợp lệ, đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử đầutiên sau bốn thập kỷ dưới chế độ Môamơ Cađaphi (Muammar Gaddafi), nhà lãnh đạobị lật đổ và bị giết năm 2011.

Trong lộ trìnhthành lập một nhà nước Libi mới, chính phủ quá độ sẽ tổ chức bầu cử hội đồng lậphiến gồm 200 thành viên trong vòng 8 tháng và NTC sẽ thôi cầm quyền khi hội đồngnày họp phiên đầu tiên.

Trong mấy tháng nayhàng chục đảng đã được thành lập tại Libi và Ủy ban bầu cử ngày 3/6 đã đưa radanh sách 4.000 ứng cử viên dự định tranh cử. Liên minh châu Âu (EU) dự kiếncử 21 phái viên tới Libi giám sát các cuộc bầu cử sắp tới ở nướcnày.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.