Hơn 1.000 người dự Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2017

Sáng 4/1, tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2017 và cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Hơn 1.000 người dự Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2017 ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2017. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội và hơn 1.000 cán bộ chiến sỹ, lực lượng chức năng, công nhân lao động của thành phố đã đến dự và tham gia lễ ra quân.

Năm An toàn giao thông 2017 có chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi”, với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; tiếp tục kiềm chế giảm từ 5 - 10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt so với năm trước; giảm tối thiểu 5% tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến đường sắt, đường thủy nội địa, xe ô tô kinh doanh vận tải; tiếp tục giảm ùn tắc giao thông, hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Liên tục từ năm 2011 đến hết năm 2016, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương; ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từng bước được khắc phục.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội (thành phố lớn có điều kiện giao thông phức tạp nhất của cả nước) đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp giúp giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần quan trọng vào kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của cả nước.

Dự kiến năm 2017, số lượng phương tiện và mức độ đa dạng của đối tượng tham gia giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo nên thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; gắn kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn toàn giao thông với trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị; phương châm chỉ đạo, điều hành là "thường xuyên - kịp thời - thực tiễn - dứt điểm".

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và hiệu lực của thực thi công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng các khâu: quản lý vận tải; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; đăng kiểm phương tiện; tuần tra, kiểm soát.

Các ngành, các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, trước tiên là xử lý triệt để các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tại các giao cắt giữa đường phụ ra đường chính, các điểm đường ngang qua đường sắt, các điểm tiềm ẩn tai nạn trên đường thủy...

Hơn 1.000 người dự Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2017 ảnh 2

Quang cảnh buổi lễ ra quân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đặc biệt, Đoàn thanh niên phải chủ trì xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” giảm thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu nhi. Đồng thời, tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, các tuyến đường sắt trên cao, tàu điện ngầm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông; khuyến khích sử dụng vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân.

Để bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp Tết, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 2239/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội xuân năm 2017, đặc biệt là bảo đảm chất lượng dịch vụ vận tải khách; điều tiết, chống ùn tắc giao thông và kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vị phạm trật tự an toàn giao thông…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, đồng thời đề nghị các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, cấp chính quyền của thành phố khẩn trương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; thực hiện thường xuyên, đồng bộ các giải pháp về tổ chức giao thông, rà soát các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông để ùn tắc kéo dài. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với các lực lượng và ngành chức năng trong việc tổ chức giao thông, xóa điểm đen ùn tắc và tai nạn giao thông.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.