Hơn 100 tấn cá lồng chết trắng sau khi dòng nước đen chảy qua khu vực nuôi

Khoảng 18 giờ ngày 6/3, các hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình đoạn qua các thôn Chí Linh 1, 2, 3, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã phát hiện cá chết hàng loạt.

Theo thống kê ban đầu, đến khoảng 12 giờ ngày 7/3, có 12 hộ dân bị ảnh hưởng với số lượng là 60 lồng cá, số cá chết ước tính hơn 100 tấn, trị giá nhiều tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Người dân vớt cá chết để đưa đi chôn lấp.

Anh Nguyễn Ngọc Vinh có 17 lồng nuôi cá ở thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh cho biết: Nhà anh nuôi chủ yếu là cá lăng, một ít cá trắm, chép và cá ngạnh. Khoảng 17 giờ ngày 6/3, có một dòng nước đen, mùi rất khó chịu chảy qua khu vực nuôi cá lồng của gia đình. Sau khi xuất hiện dòng nước thì cá trong lồng không chịu ăn, bơi lờ đờ và khoảng sau 30 phút thì nổi lên và chết. Gia đình huy động nhân lực xục khí, xục nước nhưng cá vẫn chết hàng loạt.

Anh Vinh ngậm ngùi chia sẻ: Gần như toàn bộ số cá lồng của gia đình đã chết hết. Ước tính khoảng hơn 50 tấn cá lăng đã chết, giá thị trường ước tính khoảng 3 tỷ đồng.

Ông Bùi Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh cho biết: Ngay khi nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo UBND xã đã khẩn trương xuống hiện trường động viên người dân, hỗ trợ người dân tìm cách cứu đàn cá. Có một số hộ dân thì đã kéo lồng cá sang phía bờ sông đối diện nên cũng giảm được thiệt hại.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của thành phố Chí Linh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) cũng cử cán bộ chuyên môn xuống hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình để cứu những con cá còn khỏe mạnh, thống kê thiệt hại và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chú thích ảnh
Cá chết nổi trắng mặt nước. 

Theo lãnh đạo UBND xã Nhân Huệ, hiện trên địa bàn có 20 hộ nuôi cá với tổng số 250 lồng trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy qua địa bàn.

Ông Phạm Văn Tình, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, Chi cục đã kịp thời xuống tận nơi; phối hợp với chính quyền các địa phương có nhiều hộ dân nuôi cá lồng ở huyện Nam Sách, thành phố Chí Linh thông báo, hướng dẫn người dân không cho cá ăn, vớt hết cá chết đem chôn lấp theo đúng quy định và tiến hành xục khí để tăng nguồn ô xy cho cá. Ông Phạm Văn Tình cũng khẳng định, cá chết ở đây không phải do bệnh tật mà khả năng cao là do nguồn nước bị ô nhiễm.

Được biết, trước đó cũng đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở khu vực này và thượng nguồn sông Kinh Thầy với khoảng 400 tấn cá các loại. Tháng 3/2019, cũng tại khu vực các sông này cũng đã xuất hiện những luồng nước đen khiến cá chết rải rác.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục cùng người dân thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.