Cá lồng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Sơn La

Chiều tối 31/5, bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, xác nhận trên địa bàn huyện vừa xuất hiện hiện tượng cá lồng chết hàng loạt trên lòng hồ thủy điện Sơn La.

Theo đó, hiện tượng cá lồng chết xuất hiện tại các hộ nuôi thuộc địa bàn xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, từ ngày 29/5, sau khi trên địa bàn xuất hiện một đợt mưa to. Theo các hộ nuôi cá lồng ở đây, sau trận mưa to buổi đêm, đến sáng sớm khi cho cá ăn, người dân phát hiện cá nhao lên, rồi nhiều con ngửa bụng chết.

Chú thích ảnh
Nông dân đi thu cá chết trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Ảnh TTXVN phát

Đến thời điểm hiện tại, hiện tượng cá chết xuất hiện tại gần 20 lồng, với khoảng 1,6 tấn, trong đó chủ yếu là cá lăng. Hiện nay, hiện tượng cá chết tại đây vẫn đang diễn ra. Vì vậy, đối với lứa cá đến tuổi thu hoạch, các hộ dân đang đẩy mạnh bán ra để giảm bớt thiệt hại.

Bà Trần Thị Thu Hiền cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo xuất hiện cá chết, huyện đã cử lực lượng chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, xác minh. Nguyên nhân ban đầu được xác định cá chết là do sốc nhiệt, khi nhiều ngày trên địa bàn có nắng nóng đột ngột xuất hiện mưa nên nhiệt độ giảm nhanh. Tuy nhiên, nguyên nhân cũng không loại trừ khả năng do ô nhiễm nguồn nước, lực lượng chức năng của huyện Sìn Hồ đã lấy mẫu nước để gửi đi giám định.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.