Gần 1.000 tấn cá chết trắng bè trên sông La Ngà, Đồng Nai

Ông Ngô Tấn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 21/5, đã có 81 hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà bị thiệt hại sau vụ cá chết hàng loạt vào ngày 16/5 và số lượng cá chết lên tới gần 1.000 tấn.
Chú thích ảnh
Cá bất ngờ chết nổi trắng bè sau một cơn mưa lớn.

Theo thống kê của UBND huyện Định Quán, tổng số hộ dân của hai xã La Ngà và Phú Ngọc bị thiệt hại do cá chết là 81 hộ với mức độ thiệt hại hơn 976 tấn cá, gồm các loại cá điêu hồng, lăng, nheo, mè. Cụ thể, xã Phú Ngọc có 41 hộ dân, thiệt hại 548,5 tấn cá; xã La Ngà có 40 hộ dân, thiệt hại 429,7 tấn.

Trước đó, ngày 17/5, một ngày sau khi xảy ra sự cố cá chết hàng loạt, UBND huyện Định Quán có báo cáo ban đầu về số lượng cá chết của cá hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà. Theo báo cáo có 16 hộ nuôi cá lồng bè của 2 xã bị thiệt gần 340 tấn cá.

Chú thích ảnh
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, cá lồng bè trên sông La Ngà chết hàng loạt,

Ông Ngô Tấn Tài cho biết, sở dĩ có sự chênh lệch về số lượng như trên là do ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện đã làm báo cáo ban đầu nên chưa thể thống kê chính xác số lượng cá chết. Từ khi xảy ra sự việc đến nay, huyện tiếp tục cử lực lượng rà soát, thống kê thiệt hại của người dân nuôi cá nhằm có số liệu chính xác nhất.

UBND huyện Định Quán kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đưa ra những khuyến cáo cho người dân để tránh những trường hợp tương tự xảy ra; sớm có kết quả phân tích, điều tra nguyên nhân cá chết nhằm giúp địa phương có định hướng thực hiện trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Hàng trăm tấn cá chết trắng bè được người dân thu gom làm phân bón.

Như TTXVN đã đưa tin, rạng sáng ngày 16/5, sau cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ, hàng chục hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà đoạn qua 2 xã La Ngà và Phú Ngọc (huyện Định Quán) bất ngờ phát hiện cá nổi lờ đờ trên mặt nước sau đó chết hàng loạt. Người dân đã nhanh chóng mở máy sục khí oxy, kéo bè về phía hạ nguồn cầu La Ngà để cứu cá, tránh thiệt hại, nhưng cá vẫn chết hàng loạt.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, cá lồng bè trên sông La Ngà chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.