Ninh Thuận: Tôm hùm, cá lồng chết hàng loạt vì bão số 9

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, hàng chục hộ nuôi tôm hùm, nuôi cá ở vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đang điêu đứng vì thiệt hại quá nặng, có người trắng tay.
Chú thích ảnh
Thương lái đến thu mua tôm hùm bị chết do mưa lũ tại vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Người nuôi tôm hùm ở địa phương cho biết, đêm qua 24/11 và rạng sáng nay 25/11, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xuống khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong vịnh Vĩnh Hy khiến tôm hùm, cá bốp nuôi bằng lồng bè bị chết hàng loạt.

Ngư dân Nguyễn Thành Đến (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) cho biết, gia đình nuôi 35 lồng bè; trong đó 25 lồng tôm hùm, 8 lồng cá đã nuôi được trên 10 tháng, chuẩn bị xuất bán thì đêm qua nước lũ đổ về khiến hàng loạt tôm hùm, cá bị chết. Vụ nuôi này gia đình đầu tư hơn 600 triệu, đến giờ chỉ bán vớt vát được khoảng 200 trăm triệu.

Nhiều hộ nuôi tôm hùm đang khẩn trương bán tôm chết đã được ướp lạnh cho các thương lái thu mua với giá thấp hơn một nửa so với trước đây, thậm chí tôm hùm loại 15 con/kg chỉ bán với giá 100.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải, hiện có 84 bè với 200 lồng; trong đó 80 lồng cá, 120 lồng tôm của 61 hộ bị thiệt hại với ước tính khoảng 12 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết, nguyên nhân tôm hùm, cá chết được xác định là do sốc nước lũ đổ về vùng nuôi. Những thiệt hại về tôm hùm nuôi, cá lồng ở vịnh Vĩnh Hy chỉ là thống kê ban đầu, số thiệt hại có thể còn tăng lên vì tại các vùng nuôi hiện nay đã bị ngọt hóa có thể sẽ khiến các loài hải sản nuôi trong lồng bè bị sốc nước.

UBND xã Vĩnh Hải  đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chức năng cử lực lượng xuống khảo sát, tiếp tục giúp người dân di chuyển lồng nuôi đến nơi khác có nguồn nước tốt hơn, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Nguyễn Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.