Hơn 100 doanh nghiệp đóng cửa do ảnh hưởng của động đất ở Ishikawa

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, số liệu từ các Phòng Thương mại và công nghiệp địa phương Nhật Bản cho thấy hơn 100 doanh nghiệp đã quyết định ngừng kinh doanh tại 4 thành phố thuộc tỉnh Ishikawa do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất ở Bán đảo Noto hồi đầu năm nay.
Chú thích ảnh
Tuyến đường bị phá hủy sau trận động đất tại Wajima, tỉnh Ishikawa, Nhật Bản, ngày 1/1/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhiều chủ doanh nghiệp từ bỏ việc khôi phục hoạt động kinh doanh vì thị trường địa phương bị thu hẹp khi người dân chuyển đi nơi khác do tiến độ tái thiết chậm. Tính đến ngày 27/5, số doanh nghiệp quyết định đóng cửa lần lượt là 48 ở thành phố Suzu, 38 ở thành phố Wajima, 16 ở thị trấn Noto và 10 ở thị trấn Anamizu.

Tháng 4/2024, Phòng Thương mại và công nghiệp thành phố Suzu đã tiến hành khảo sát 533 doanh nghiệp và phát hiện 33 doanh nghiệp trong số đó đã đóng cửa, 15 doanh nghiệp dự định đóng cửa và 87 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động. Trưởng phòng Thương mại và công nghiệp Suzu, ông Yoshinobu Sode, cho biết con số thực tế có thể cao gấp đôi so với con số trong cuộc khảo sát vì chỉ có 44% doanh nghiệp được khảo sát đưa ra phản hồi cụ thể. Ông Sode cho biết: “Một số người đã quyết định đóng cửa doanh nghiệp của mình vì không chắc liệu doanh số bán hàng có phục hồi hay không ngay cả khi họ cố gắng xây dựng lại hoạt động kinh doanh”.

Trong khi đó, tại Anamizu, 224 doanh nghiệp, tương đương khoảng 70% thành viên Phòng Thương mại và công nghiệp của thị trấn đã hoạt động trở lại nhưng doanh số bán hàng chậm, ngoại trừ xây dựng và một số lĩnh vực khác.

Chủ cửa hàng Văn phòng phẩm Fusaji Yoshimura cho biết ông đã mở lại cửa hàng của mình ở Anamizu vào tháng 2, nhưng doanh số bán hàng chỉ bằng khoảng 10% so với trước trận động đất đầu năm mới.

Dân số của thị trấn đã giảm xuống dưới 7.100 người vào cuối tháng 4/2024. Ông Yoshimura cho biết: “Chúng tôi không thể có một triển vọng rõ ràng cho tương lai khi tỷ lệ sinh tiếp tục giảm”.

 Việc thiếu người kế nhiệm là một thách thức chung khác trong khu vực. Một quan chức của Phòng Thương mại và công nghiệp Noto cho biết: “Nhiều doanh nghiệp coi trận động đất là tín hiệu đóng cửa vì họ không có người tiếp quản. Tương lai không chắc chắn. Tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đóng cửa”.

Xuân Giao (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Hàn Quốc công bố chiến lược dân số quốc gia mới

Chính phủ Hàn Quốc ngày 14/10 công bố chiến lược dân số quốc gia mới, chuyển trọng tâm từ các biện pháp chủ yếu nhằm nâng tỷ lệ sinh sang nâng cao chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội tham gia hoạt động kinh tế và ứng phó toàn diện với những thay đổi trong cơ cấu dân số.

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Biến tri thức kiều bào thành động lực tăng trưởng xanh

Việc kết nối các nhà khoa học, chuyên gia gốc Việt tại Canada với các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước đang mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ môi trường, khoáng sản chiến lược và nông nghiệp bền vững. Từ những chương trình nghiên cứu đã được triển khai tại Việt Nam đến các đề xuất hình thành mạng lưới hợp tác khoa học và công nghệ song phương, đội ngũ trí thức kiều bào có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Sau gần 4 thập kỷ, F1 trở lại châu Phi

Sau gần 4 thập kỷ, F1 trở lại châu Phi

Ngày 13/10, Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) thông báo đã ký thỏa thuận 10 năm với Rwanda để tổ chức chặng Formula 1 African Grand Prix, dự kiến bắt đầu vào đầu thập niên 2030. Đây sẽ là lần đầu tiên F1 trở lại châu Phi kể từ chặng đua Nam Phi tại trường đua Kyalami năm 1993.