Hội thảo về sự đoàn kết trong ASEAN và những thách thức hàng hải trên Biển Đông

Học viện nghiên cứu an ninh quốc tế của Thái Lan (ISIS) và Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á của Ấn Độ (CASS) đã phối hợp tổ chức hội thảo về sự đoàn kết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), những thách thức hàng hải trên Biển Đông cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 20/6, Học viện nghiên cứu an ninh quốc tế của Thái Lan (ISIS) và Trung tâm nghiên cứu chiến lược châu Á của Ấn Độ (CASS) đã phối hợp tổ chức hội thảo về sự đoàn kết trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và những thách thức hàng hải trên Biển Đông cũng như trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hội thảo về sự đoàn kết trong ASEAN và những thách thức hàng hải trên Biển Đông ảnh 1

Tiến sĩ Võ Xuân Vinh (ngoài cùng bên trái), đại diện của Việt Nam tại Hội thảo.  (Ảnh: Hà Linh- P/v TTXVN tại Bangkok)

Mục đích của hội thảo là tạo ra một diễn đàn nhằm đi đến giải pháp hòa bình và mang tính pháp lý, góp phần giải quyết những thách thức hàng hải mà ASEAN đang phải đối mặt. Đông đảo học giả từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản đã tham dự hội thảo.Tại hội thảo, Giám đốc ISIS - Tiến sĩ Thitinan Pongsudhirak nhấn mạnh ASEAN đã có lịch sử phát triển 46 năm và đóng vai trò trung tâm trong các vấn đề khu vực, vì vậy sự đoàn kết và thống nhất trong khu vực rất quan trọng trong việc ứng phó với những thách thức hàng hải ở Biển Đông. Hội thảo sẽ tạo sự liên kết giữa các nước liên quan để tìm ra một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp hiện nay trên Biển Đông.Trong khi đó, ông Nyunt Maung Shein, đại diện của Myanmar - nước sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2014, khẳng định các bên liên quan cần đạt được lòng tin chiến lược - điều đã được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong bài phát biểu quan trọng của ông tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua. Sự tin cậy lẫn nhau giữa các bên là hết sức quan trọng và sẽ tạo cơ sở để giải quyết những tranh chấp hiện nay.Tiến sĩ Võ Xuân Vinh, đại diện của Việt Nam tại cuộc hội thảo, nhấn mạnh các nước ASEAN đã có nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp trên Biển Đông trong nhiều năm qua. Theo ông, ASEAN cần đoàn kết trong việc bày tỏ quan điểm đối với những tranh chấp trên Biển Đông. Tất cả các tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982, các tuyên bố và nguyên tắc đã được ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước ASEAN cần có chung tiếng nói về vấn đề này dựa trên những gì mà các nước thành viên đã thỏa thuận, đồng thời cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), vì hòa bình và ổn định trong khu vực.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.