Hội thảo khoa học Cơ sở lý luận, thực tiễn của trường phái đối ngoại, ngoại giao 'Cây tre Việt Nam'

Chiều 12/4, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học về Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, học giả lâu năm trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì Hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ trì Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: “Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Theo Tổng Bí thư, trường phái đối ngoại, ngoại giao đó đã được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hơn 90 năm qua, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung nhấn mạnh, mục tiêu của Hội thảo nhằm làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận, thực tiễn về đối ngoại Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, góp phần làm sâu sắc, đầy đủ hơn nhận thức về trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Hội thảo cũng nhằm thảo luận để đề xuất, kiến nghị những nội hàm mới, phát triển thêm trường phái này, góp phần phục vụ những yêu cầu mới của đất nước trong giai đoạn mới, giúp triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về nội hàm và những nét đặc sắc của trường phái đối ngoại, ngoại giao “Cây tre Việt Nam”. Các ý kiến cho rằng, từ xuất phát điểm “lợi ích quốc gia - dân tộc”, cùng với đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các biện pháp, ứng xử đa dạng, trường phái đối ngoại, ngoại giao Việt Nam ngày càng đạt được những thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thu hút sự quan tâm, ghi nhận của chính giới, các nhà nghiên cứu và truyền thông quốc tế.

Các đại biểu cho rằng, đây là vấn đề lớn, mang tính lý luận và thực tiễn cao, đòi hỏi nghiên cứu, phát triển sâu thêm trong thời gian tới.

D.T (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.