Việt Nam gặt hái thành công từ sức mạnh của trường phái 'Ngoại giao cây tre'

Năm 2023 tiếp tục chứng kiến nhiều thành tựu trong các mối quan hệ quốc tế nhờ chính sách đối ngoại linh hoạt, trong đó, đóng vai trò quan trọng là trường phái "Ngoại giao cây tre" của Việt Nam.

Đây là một phần nội dung bài viết về thành tựu ngoại giao của Việt Nam mà hãng tin Reuters (Anh) đăng tải ngày 28/12.

Theo bài viết, đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam trong năm 2023 ngày càng năng động với thành tựu là nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt trên thế giới gồm cùng với những hiệp định ngoại giao quan trọng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joseph R. Biden, Jr. thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh tư liệu: Trí Dũng/TTXVN

Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam vào tháng 9/2023. Nhân dịp này, hai nước cũng ký kết thỏa thuận hợp tác về chất bán dẫn, khoáng chất thiết yếu. Hiện Mỹ coi Việt Nam là một trong những "mắt xích" chiến lược ở Đông Nam Á trong nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập một chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững. 

Tiếp theo, Việt Nam và Nhật Bản đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng thăm chính thứ Nhật Bản vào tháng 11/2023, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế. Các công ty đa quốc gia của Nhật Bản, bao gồm Canon, Honda, Panasonic và Bridgestone, nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN

Trước khi khép lại năm 2023, Việt Nam và Trung Quốc cùng thống nhất làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương thông qua tuyên bố chung về xây dựng "Cộng đồng chia sẻ tương lai" Việt Nam - Trung Quốc, nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 12 - 13/12. Nhân chuyến thăm này, các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương của hai nước đã ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác, liên quan đến các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, thương mại, an ninh và kinh tế số.  

Theo bài viết, những thành tựu ngoại giao nói trên trong năm 2023 là sự tiếp nối những thành tựu gặt hái được trong những năm trước đó. Cụ thể, vào tháng 12/2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên “Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện”, tập trung vào hợp tác thương mại, đầu tư, quốc phòng và an ninh. 

Những thành tựu ngoại giao của Việt Nam cũng được đánh dấu trong lĩnh vực kinh tế. Theo bài viết, Việt Nam là một trong những "điểm sáng" của bức tranh kinh tế khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), Anh, Chile và Hàn Quốc. Việt Nam cũng là thành viên của các hiệp định thương mại có quy mô lớn hơn, bao gồm Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Trung Quốc: Thiệt hại hàng chục tỷ USD do thiên tai trong 9 tháng

Ngày 22/10, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận thiệt hại trực tiếp do thiên tai lên tới 199,36 tỷ Nhân dân tệ (29,9 tỷ USD), chủ yếu do hậu quả của các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở đất.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Ảnh minh hoạ: Telegram/Exilenova+

Thị trưởng Moskva: 630 UAV hướng về thủ đô Nga, 163 chiếc đã bị bắn hạ

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 630 UAV đã hướng về thủ đô Nga kể từ tối 21/10, trong đó 163 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận thành phố. Trong khi đó, hình ảnh được truyền thông phân tích cho thấy Nhà máy sửa chữa quân sự Arsenal số 75 gần Moskva có thể đã bị tấn công, song thông tin này chưa được xác nhận độc lập.