Hội thảo hợp tác Việt-Pháp về xây dựng và phát triển bền vững

Một hội thảo uy tín nằm trong chuỗi các hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực xây dựng đã diễn ra ngày 11 và 12/5 tại trường Đại học sư phạm Cachan, ngoại ô Paris.

Hội thảo quốc tế về Địa kỹ thuật - Công trình - Kết cấu (CIGOS 2015), một hội thảo uy tín nằm trong chuỗi các hội thảo Pháp-Việt về lĩnh vực xây dựng đã diễn ra ngày 11 và 12/5 tại trường Đại học sư phạm Cachan, ngoại ô Paris.

Hội thảo hợp tác Việt-Pháp về xây dựng và phát triển bền vững ảnh 1

Bàn Chủ tịch tại Hội thảo hợp tác Việt-Pháp về đổi mới trong lĩnh vực xây dựng.


Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hội thảo năm nay có chủ đề "Đổi mới và sáng tạo trong xây dựng". Đây là một đề tài đang được Việt Nam, Pháp và cộng đồng quốc tế quan tâm. Hội thảo do Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE), Hội Xây Dựng, Cơ Học và Vật Liệu của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp (GCMM), trường Đại học sư phạm Cachan (ENS Cachan), trường Giao thông công chính Paris (ESTP), trường Đại học Trung tâm Paris (ECP) phối hợp tổ chức.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 tại trường Đại học Cầu Đường Paris và lần thứ hai vào năm 2013 tại trường INSA thành phố Lyon, hội thảo CIGOS đã trở thành một hoạt động định kỳ đồng thời là kênh trao đổi thông tin và kinh nghiệm về khoa học và công nghệ ngành xây dựng giữa các nhà khoa học Việt Nam và Pháp, cầu nối giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Pierre-Paul Zalio, Chủ tịch trường Đại học sư phạm Cachan (ENS Cachan) cho rằng "Đổi mới và sáng tạo trong xây dựng" là một đề tài cực kỳ quan trọng, có tính thiết thực đồng thời gần gũi với cuộc sống. Theo ông, các sự kiện trong chuỗi hội thảo Pháp-Việt này là cơ hội tuyệt vời để các nhà khoa học công tác tại các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, các doanh nghiệp của Pháp và Việt Nam gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Ông cũng nhấn mạnh hiệu quả của sự hợp tác Pháp-Việt thời gian qua trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng.

Hội thảo hợp tác Việt-Pháp về xây dựng và phát triển bền vững ảnh 2

Quang cảnh buổi Hội thảo hợp tác Việt-Pháp về đổi mới trong lĩnh vực xây dựng.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng hội thảo CIGOS 2015 nối tiếp thành công của các hội thảo trước đó là một hoạt động có ý nghĩa góp phần quan trọng việc xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam, thúc đẩy việc ứng dụng, làm chủ những tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển và đảm bảo sự phát triển bền vững cho đất nước. Đại sứ cũng cảm ơn các tổ chức, cá nhân Việt Nam và Pháp đã góp phần tích cực vào việc tổ chức sự kiện có ý nghĩa này.

Trao đổi với phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, anh Hà Minh Cường, giảng viên trường Đại học sư phạm Cachan, thành viên ban lãnh đạo AVSE, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết bên cạnh việc tạo cơ hội gặp gỡ cho các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, hội thảo lần này còn có mục đích là đề xuất các ý tưởng, các dự án phát triển với những tính toán thực nghiệm cho phép giảm thiểu ô nhiễm, thân thiện với môi trường, tiết kiệm và có tính bền vững. Ngoài ra, liên quan đến hợp tác Việt-Pháp về đào tạo trong lĩnh vực xây dựng, hai bên cũng trao đổi quan điểm nhằm hình thành những chương trình đào tạo mới hiêu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Pháp.

Tin, ảnh: Bích Hà (P/v TTXVN tại Paris)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.