Việt-Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam do Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu cùng với Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện và các cán bộ của Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 22-25/2.

Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam do Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu cùng với Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Kiều Đình Thụ và cán bộ của Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 22-25/2.

Mục đích chuyến thăm là tăng cường quan hệ và đổi mới phương thức hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Pháp sao cho tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược mới được hai nước ký kết tháng 9/2013 nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ngày 24/2, đoàn đã tới thủ đô Paris và có các buổi làm việc với Hội đồng Công chứng tối cao Pháp và Ủy ban Pháp luật của Thượng viện. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và ông Jean Tarrade, Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp đã ký Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác năm 2014 giữa Bộ Tư pháp và Hội đồng Công chứng tối cao Pháp.

Theo thỏa thuận hợp tác này, trong năm 2014, Hội đồng Công chứng tối cao Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng và hoàn thiện thể chế về công chứng, đặc biệt là xây dựng Luật Công chứng sửa đổi, sẽ trình Quốc hội vào tháng 5 tới, cũng như việc triển khai, áp dụng và giám sát thực hiện quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Đây là một bộ quy tắc hết sức quan trọng áp dụng đối với công chứng viên trong tiến trình xã hội hóa hoạt động công chứng. Thỏa thuận hợp tác cũng đề cập đến việc Pháp cam kết hỗ trợ Việt Nam trong việc thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Hội đồng công chứng các địa phương của Pháp và Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong việc sớm ra đời Hiệp hội công chứng toàn quốc và một số hỗ trợ kỹ thuật khác.

Việt-Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp ảnh 1

Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Chủ tịch Hội đồng Công chứng tối cao Pháp Jean Tarrade phát biểu tại lễ ký Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về dự thảo Luật Công chứng sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua vào tháng 5 tới, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết: "Việt Nam sẽ nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm của Pháp thông qua các cuộc tọa đàm và trao đổi với các cấp công chứng của Pháp, từ cấp tỉnh, vùng đến toàn quốc, sao cho Luật công chứng sửa đổi của Việt Nam bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững, có tính chuyên nghiệp và phục vụ tốt người dân".

Về khả năng tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực pháp lý và tư pháp, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam sẽ nghiên cứu và tiếp cận hệ thống pháp luật của Pháp dưới góc độ kỹ thuật, kỹ năng và chuyên môn do nước Pháp là cái nôi của pháp luật thành văn và hệ thống pháp luật Việt Nam và Pháp có nhiều điểm tương đồng do lịch sử để lại. "Chúng ta phải xây dựng sao cho hệ thống pháp luật và hệ thống tư pháp của chúng ta càng ngày càng tiếp cận với thể chế của kinh tế thị trường đồng thời giữ vững định hướng XHCN theo tinh thần mà Đại hội Đảng lần thứ 11 đã đề ra".

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh triển vọng tăng cường hợp tác giữa hai nước giữa các cơ quan như Tòa án tối cao, Viện kiểm sát tối cao, Thanh tra Chính phủ, Học viện Hành chính quốc gia cũng như việc phát huy vai trò của Nhà pháp luật Việt-Pháp.

Trong ngày 25/2, Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ các buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và Tham Chính viện Pháp, ký văn bản hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Tham Chính viện. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp, bà Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira và làm việc với Tòa phá án Paris.

Bích Hà (P/v TTXVN tại Paris)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.