Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam- Lào

Chiều 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt đã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam- Lào.

Chiều 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắtđã đồng chủ trì Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam- Lào.

Theo thống kế của BộKế hoạch và Đầu tư Việt Nam, tính đến hết tháng 6/2012, Việt Nam có 214 dự án đầutư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư củacác nhà đầu tư Việt Nam đạt trên 3,45 tỷ USD. Lào đứng thứ nhất trong tổng số60 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Namvà Việt Nam hiện đứng vị trí thứ ba trong tổng số 52 quốc gia và vùng lãnh thổcó hoạt động đầu tư trực tiếp tại Lào.

Theo Phó Thủ tướng Lào Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt,hình thức hợp tác giữa hai Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước rất có giá trị, tạođiều kiện thuận lợi để lãnh đạo và cán bộ cùng nhau học hỏi và từ đây tạo nên mộttình cảm ngày càng sâu nặng và gắn bó bền chặt như trong lịch sử của hai dân tộc,hai nước. Hai Bộ cần thường xuyên tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xửlý ngay khi những vụ việc mới phát sinh và như thế sẽ ngày một hoàn thiện sự hợptác một cách toàn diện để cùng nhau phát triển bền vững...

Phát biểu tại Hộinghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Quan hệ hợp tác giữa hai nướcViệt Nam và Lào đã phát triển rất tốt đẹp, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tưvà du lịch. Hai bên đã ký nhiều văn bản hợp tác song phương, đồng thời thiết lậpnhững cơ chế phối hợp cần thiết, phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ hữu nghịđặc biệt giữa hai nước....

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hai Bộ Kếhoạch và Đầu tư hai nước đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tăng cường hợptác, tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư kinh doanh; đã thiết lậpđược đầu mối trao đổi thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xúc tiếnđầu tư và hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấnmạnh: Hoạt động của hai phân ban hợp tác hai nước tiếp tục không ngừng đượctăng cường, củng cố. Các dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ ViệtNam dành cho Lào ngày càng được tập trung, thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượngphê duyệt. Các kết quả trên là những tín hiệu đáng mừng, là tiền đề để hai nướcthúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, khai thác có hiệu quả, tiềmnăng từ hai phía...

Phó Thủ tướng đềnghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hai nước cần tham mưu cho Chính phủ Việt Nam vàChính phủ Lào thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai nước phát triển đầutư, kinh doanh; tiếp tục thường xuyên duy trì cơ chế đối thoại nhằm kịp thờitháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả; đẩy nhanhviệc hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư, thương mại...trước hết làhướng vào các lĩnh vực mà hai nước đều có nhu cầu hợp tác. Theo đó, hai Bộ Kếhoạch và Đầu tư phải thường xuyên thông tin cho nhau, phối hợp chặt chẽ hơn nữatrong việc rà soát, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp được cấp giấy phép.

Chính phủ Lào cầntiếp tục ưu tiên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinhdoanh một cách có hiệu quả tại Lào. Chính phủ Việt Nam xin khẳng định chínhsách nhất quán là củng cố, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyềnthống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện và ổn định với Lào; cùng với Làođưa quan hệ của hai nước lên tầm cao mới, vì lợi ích và phồn thịnh của hai dântộc...

Hội nghị hợp tác kinh tế đầu tư Việt Nam- Lào ảnh 1

Khởi công Học viện Kinh tế - Tài chính Đôngkhămxạng giai đoạn 2 tại Lào do Việt Nam tài trợ. Ảnh: Internet.

Nhìn chung, nhiều dựán đầu tư của Việt Nam tại Lào hoạt động tốt, đóng góp nhiều mặt cho kinh tế-xã hội Lào, đã được phía Lào ghi nhận và đánh giá cao. Trong quá trình triểnkhai thực hiện các dự án đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phối hợptốt với các chính quyền địa của phương Lào, tham gia tích cực các hoạt động cộngđồng tại các địa phương với số tiền hàng chục triệu USD thông qua việc xây dựngmột số trường học, bệnh xá, đường, nhà tái định cư cho người dân vùng dựán...

Các dự án đầu tư của Việt Nam không chỉ tạo nền tảng cho việc thành lậpcác ngành công nghiệp trong tương lai của Lào như khai thác và chế biến cao su;sản xuất đường, phân vi sinh, thủy điện; khai thác và chế biến khoáng sản màcòn tạo công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, giúp nâng cao năng lực lao động,tạo thu nhập, cải thiện đời sống người lao động; bổ sung nguồn thu cho ngânsách nhà nước Lào...Phần lớn các dự án đầu tư quy mô lớn tại Lào mới được cấpgiấy phép đầu tư hiện đang trong giai đoạn triển khai. Tính đến nay, vốn thựchiện của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt khoảng 691 triệu USD, trong đó mộtsố dự án đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt, nhà đầu tư đã có doanh thu và đãthực hiện nghĩa vụ tài chính với các cơ quan nhà nước Lào và tạo ra việc làm ổnđịnh cho hàng vạn lao động của nước bạn.

Văn Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.