Hội nghị COP26: Các nước giàu hỗ trợ Nam Phi chuyển sang nền kinh tế carbon thấp

Tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP26) tổ chức tại Glasgow, Anh, các nước giàu, ngày 2/11, trong đó có Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã ký thỏa thuận với Nam Phi, trong đó cam kết dành ít nhất 8,5 tỷ USD cùng hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp quốc gia châu Phi này chuyển sang nền kinh tế carbon thấp.   
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trong tuyên bố, các nước nêu rõ thỏa thuận này giúp đảm bảo "sự chuyển đổi công bằng" cho nền kinh tế của Nam Phi - vốn phụ thuộc vào than đá. Các nhà tài trợ sẽ cung cấp khoản tiền ban đầu, trị giá 8,5 tỷ USD trong từ 3 đến 5 năm tới, thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại, các khoản vay ưu đãi, các khoản đầu tư và các công cụ chia sẻ rủi ro. Thỏa thuận, đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật, đặc biệt tập trung vào việc chuyển đổi hệ thống sản xuất điện của Nam Phi.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã hoan nghênh thỏa thuận, coi đây là minh chứng cho thấy với sự hỗ trợ của các nền kinh tế phát triển, nước này vừa có thể thực thi hành động biến đổi khí hậu đầy tham vọng, vừa có thể tăng cường an ninh năng lượng, tạo công ăn việc làm và khai thác các cơ hội mới về đầu tư. 

Trước đó, trong cuộc họp báo cuối tháng 9 tại thành phố Johannesburg, Tổng thống Ramaphosa cho biết các quốc gia trong khu vực phía Nam sa mạc Sahara cần khoảng 197,7 tỷ USD để thực hiện chương trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Theo ông, nếu nhận được tài trợ của các quốc gia giàu có, việc chuyển sang năng lượng tái tạo tại khu vực này sẽ được tiến hành nhanh hơn.

Tại hội nghị COP26, Nam Phi - quốc gia phát thải carbon cao nhất trong khu vực và đang là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ 12 trên thế giới, đã trình bày các đề xuất và mục tiêu đầy tham vọng đã được thống nhất giữa chính phủ và ngành công nghiệp. Trong bối cảnh Nam Phi đang chịu áp lực cắt giảm sự phụ thuộc vào than đá - chiếm hơn 80% sản lượng điện của cả nước, chính phủ nước này kêu gọi nguồn tài chính hỗ trợ để tạo điều kiện chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.