Đức và Pháp hoan nghênh Trung Quốc cam kết trung hòa carbon

Tại hội nghị trực tuyến về khí hậu diễn ra ngày 16/4, các nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã hoan nghênh cam kết của Trung Quốc hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ nhà máy nhiệt điện ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh ba bên, Thủ tướng Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi quan điểm về các biện pháp hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu. 

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, tại hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định nước này sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với Đức và Pháp nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Nhân sự kiện này, ông cũng nhận định mối quan hệ giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đang đứng trước những cơ hội mới cũng như nhiều thách thức.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc sẽ tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và không phân biệt đối xử với các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Pháp và Đức. Ông đồng thời bày tỏ mong muốn các đối tác châu Âu cũng hành động tương tự với các công ty Trung Quốc. 

Hội nghị thượng đỉnh giữa Đức, Pháp và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông John Kerry, tới Thượng Hải để tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc đối với kế hoạch giải quyết những thách thức về môi trường của Washington.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có những bước đi đảo ngược chính sách về khí hậu của người tiền nhiệm Donald Trump. Ông đã đưa Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và chuẩn bị chủ trì một hội nghị trực tuyến về khí hậu với các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 22 - 23/4 tới với hy vọng sẽ có được các cam kết mạnh hơn về khí hậu.

Tổng thống Biden đã mời lãnh đạo 17 nước có tổng lượng phát thải chiếm 80% lượng khí thải trên toàn cầu tham dự sự kiện này, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hiện ông Tập Cận Bình chưa xác nhận có tham dự hội nghị trên hay không.

Giới chuyên gia nhận định rằng không giải pháp toàn cầu nào về biến đổi khí hậu có thể hiệu quả nếu không có sự tham gia của cả Mỹ và Trung Quốc. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này chiếm tới gần 50% tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Trước đó, Trung Quốc đã công bố mục tiêu đầy tham vọng là sẽ trung hòa carbon vào năm 2060. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo sự phụ thuộc nhiều vào than đá và các mục tiêu ngắn hạn còn khiêm tốn của Trung Quốc có thể khiến nước này không thể đạt được mục tiêu trên.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.