Hội hữu nghị Séc - Việt luôn đồng hành ủng hộ Việt Nam

Ngày 8/12, tại Thủ đô Praha, Hội Hữu nghị Séc - Việt đã tổ chức Đại hội lần thứ 22 để tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc.

Tham dự Đại hội có Đại diện Đại sứ quán Việt Nam; Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Séc-Việt, ông Marcel Winter cùng các đại biều hội viên -  những người có tình cảm yêu mến Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ông Milos Kusy - Chủ tịch Hội hữu nghị Séc-Việt phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Kỳ

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, trong nhiều năm qua Hội hữu nghị Séc - Việt đã thường xuyên dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Séc bằng các hoạt động thiết thực như giúp đỡ nhân đạo cho những trẻ em Việt Nam bị ốm đau, thúc đẩy đầu tư kinh doanh giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc cũng như quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong xã hội sở tại... Đặc biệt, hội đã luôn đồng hành cùng Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như đấu tranh phản bác những luận điệu sai lệch, thiếu khách quan về cộng đồng người Việt tại Séc và Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, bà Trần Thanh Hương - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc nhấn mạnh, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt luôn trân trọng và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp cũng như những hoạt động hiệu quả và đầy ý nghĩa của Hội hữu nghị Séc - Việt, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động sắp tới của hội nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc phát biểu tại đại hội. Ảnh: Hồng Kỳ

Thay mặt cộng đồng người Việt,  ông Nguyễn Duy Nhiên - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc trân trọng cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu của Hội hữu nghị Séc-Việt đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Séc, luôn đồng hành tích cực trong việc đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người Việt và tổ chức những hoạt động từ thiện, nhân đạo hỗ trợ cộng đồng.

Về phía Hội hữu nghị Séc-Việt, ông Milos Kusy - Chủ tịch Hội chia sẻ, một trong những đóng góp nổi bật của hội thời gian qua là hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Séc hội nhập vào xã hội sở tại cũng như phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là tuyên truyền về giá trị văn hóa và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam để ngày càng nhiều người dân Séc có cảm nhận tốt đẹp và mong muốn tới thăm Việt Nam. Ông Milos Kusy nhấn mạnh Hội hữu nghị Séc - Việt luôn ủng hộ và đồng hành cùng Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Về phương hướng hoạt động của Hội hữu nghị Séc - Việt trong thời gian tới, ông Milos Kusy cho biết hội sẽ tập trung vào các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc (1950-2020), nhất là tuyên truyền để người dân Séc hiểu về truyền thống hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với xã hội sở tại, đồng thời hỗ trợ và động viên phong trào học tập của học sinh người Việt và tạo công ăn việc làm trong cộng đồng người Việt. Đặc biệt, hội dự kiến sẽ tổ chức hội nghị nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Hồng Kỳ - Trần Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.