Hợp tác quốc phòng Việt - Séc thiết thực và hiệu quả

Ngày 21/12, tại Praha cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 73 Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944/22-12-2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989/22-12-2017).
Hợp tác quốc phòng Việt - Séc thiết thực và hiệu quả ảnh 1

Đại sứ Hồ Minh Tuấn ôn lại lịch sử của Quân đội NDVN.

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, sự hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và CH Séc hiện nay đã được đánh giá là thiết thực và hiệu quả. 

Đại sứ Hồ Minh Tuấn đã ôn lại những nét chính về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 73 năm qua, từ khi ra đời vào ngày 22/12/1944 tại Chiến khu Việt Bắc với tên gọi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đến chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 và chiến thắng lịch sử 30/4/1975, thống nhất đất nước. Đại sứ khẳng định rằng trong giai đoạn hiện nay nhiệm vụ của quân đội là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...
Hợp tác quốc phòng Việt - Séc thiết thực và hiệu quả ảnh 2

Đại tá Cao Hùng Tráng, Tùy viên Quốc phòng, phát biểu về sự hợp tác quốc phòng Việt - Séc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Cao Hùng Tráng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại CH Séc, cho biết: Việt Nam hiện nay có quan hệ quốc phòng chính thức với 65 quốc gia trên thế giới, đã thiết lập cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại 32 nước và có 42 nước thiết lập cơ quan Tùy viên Quốc phòng tại Hà Nội. Quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và CH Séc được thiết lập cách đây 67 năm, đồng thời với việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Hợp tác quốc phòng Việt - Séc thiết thực và hiệu quả ảnh 3

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ.

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của Việt Nam nước CH XHCN Tiệp Khắc đã dành cho chúng ta sự giúp đỡ quý báu. Vào năm 2009 cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam được mở lại tại CH Séc sau những biến động về chính trị ở Tiệp Khắc bắt đầu từ năm 1989. Mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và CH Séc hiện nay rất phát triển. CH Séc giúp Việt Nam chủ yếu về lĩnh vực huấn luyện đào tạo, hợp tác khoa học - kỹ thuật, phát triển vũ khí, trang thiết bị quân sự. Mũi nhọn của sự hợp tác quốc phòng Việt - Séc nằm trong lĩnh vực tác chiến điện tử, không quân, tác chiến mạng và thông tin liên lạc. Đây vừa là thế mạnh của CH Séc vừa là định hướng phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tin, ảnh: Trần Quang Vinh - P/v TTXVN tại CH Séc

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.