Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn và Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ukraine Đại tá Nguyễn Đình Phúc đã tổ chức chiêu đãi đối ngoại tại thủ đô Kiev.
Tới dự buổi chiêu đãi có Thứ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine bà Olga Vasilevna thay mặt cho Chính phủ Ukraine cùng nhiều qua chức đại diện cho các bộ, ngành của Ukraine; hơn 20 Tùy viên Quốc phòng các nước tại Ukraine như Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...; đại diện Cựu chiến binh Ukraine, đại diện Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine...
Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Ukraine ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn điểm qua về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh Chính sách Quốc phòng của Việt Nam hiện nay đó là: Không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế.
Việt Nam ủng hộ giải quyết tất cả các cuộc tranh chấp bằng con đường hòa bình, trên cơ sở Hiến chương Liên hiệp quốc và Luật pháp quốc tế; Việt Nam không tham gia vào các liên minh quân sự với nước ngoài, không cho nước ngoài đặt các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, cũng như sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước thứ ba.
Quan hệ với các nước trên cơ sở sự tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác và cùng có lợi. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Quốc phòng với 65 nước trên thế giới, trong đó Việt Nam đã đặt Cơ quan Tùy viên Quốc phòng ở 34 quốc gia.
Về phần mình, bà Olga Vasilevna bày tỏ cảm phục trước những chiến công hiển hách của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, mong muốn Quân đội Ukraine có thể học hỏi những kinh nghiệm, bài học quý báu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Bên cạnh đó, bà Olga vui mừng trước sự khởi sắc trong quan hệ Ukraine - Việt Nam trong năm 2017, đồng thời hy vọng quan hệ song phương hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng của hai nước.
Dương Trí - P/v TTXVN từ Ukraine

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.