Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác

Xây dựng các bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nội dung chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Ngày 8/3, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký chương trình hợp tác nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước và cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ sẽ phối hợp tổ chức tổng kết thực tiễn phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố.

Bên cạnh đó, hai bên tổ chức nghiên cứu, định hướng nội dung và xây dựng các bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học, khảo sát thực tế trên địa bàn Hà Nội , kết hợp với công tác nghiên cứu, tham mưu và phản biện chính sách nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên.

Cùng với đó, hai bên sẽ phối hợp cung cấp thông tin trong nghiên cứu lý luận, khảo sát thực tế, các ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên.

Nội dung hợp tác cuối cùng là tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận phục vụ công tác xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Hà Nội là một địa phương đặc biệt, là trái tim của cả nước, là đầu não chính trị, một trung tâm văn kinh tế - xã hội lớn và là đầu mối giao lưu văn hóa của quốc gia.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, Hà Nội đang phải đối mặt với những vấn đề lớn về kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng… Vì vậy đòi hỏi phải tiếp cận với công tác lý luận và công tác thực tiễn.

Hiện nay, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ thuộc loại lớn nhất so với các địa phương trên cả nước với chất lượng đảng viên cao, tập trung nhiều lãnh đạo lão thành, am hiểu sâu sắc tình hình đất nước. Do vậy, Hà Nội chính là nơi cung cấp nguồn lực tốt nhất cho công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn của cả nước.

Ông Phùng Hữu Phú cũng cho biết, Hội đồng lý luận Trung ương là cơ quan không lớn nhưng là đầu mối tập hợp những trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu của cả nước. Trong hoạt động, Hội đồng luôn lấy tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm. Chương trình hợp tác giữa Thành ủy Hà Nội với Hội đồng lý luận Trung ương những năm qua đã giúp cho Hội đồng lý luận Trung ương có những cơ sở lý luận và thực tiễn để tham mưu hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về phía thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khẳng định, những năm qua, Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng tự hào trên mọi lĩnh vực. Có được điều đó một phần nhờ sự giúp đỡ, gợi mở của Hội đồng lý luận Trung ương. Chính vì thế, Hà Nội muốn củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên, đề nghị Hội đồng lý luận Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, góp phần thiết thực giải quyết các bài toán khó đang đặt ra với Hà Nội nói riêng và đất nước nói chung.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.