Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Sáng 26/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Sáng 26/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trí Dũng -  TTXVN


Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các thành viên Hội đồng Lý luận và đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.


Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng và đại diện các cơ quan, ban, ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc, ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trên các lĩnh vực.


Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới, đạt bước tiến mới trong việc tham gia xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng; tổ chức, đôn đốc thực hiện các đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị; tham gia tư vấn với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thẩm định một số văn bản, đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị; đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường trao đổi, đối thoại lý luận; tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận; đổi mới, cải tiến phương thức, lề lối làm việc, phối hợp tốt hơn với các cơ quan liên quan; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Ủy viên Trung ương Đảng và các lớp đào tạo cán bộ nguồn... Qua đó, vai trò, uy tín của Hội đồng Lý luận Trung ương ngày càng tăng.


Tổng Bí thư chỉ rõ những hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm vẫn là chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; lực lượng chuyên trách ít, nhiều thành viên Hội đồng vẫn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chưa phát huy hết trách nhiệm; cần tổng kết rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ sau, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng. Tuy nhiên, trước mắt từ nay đến cuối năm và đến hết nhiệm kỳ, cần động viên các thành viên Hội đồng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ được giao.


Tổng Bí thư nhất trí với 6 nhiệm vụ cơ bản mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt là: Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới, tham gia chuẩn bị các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, hoàn thành 31 đề tài trong Chương trình trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu khoa học lý luận chính trị.


Tổng Bí thư lưu ý: Thời gian rất ngắn trong khi khối lượng công việc lớn và rất nặng, từng thành viên Hội đồng cần dốc sức, khẩn trương hoàn thành các công việc đã đề ra theo đúng tiến độ, kế hoạch, đồng thời bảo đảm chất lượng, làm sao phản ánh đúng trí tuệ của tập thể, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu, chắt lọc ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào những vấn đề đang bàn, cần làm rõ... Hội đồng Lý luận Trung ương cần tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc, bám sát chương trình, kế hoạch của Trung ương, có cách làm việc chặt chẽ, khoa học, kiên quyết bảo vệ quan điểm, tư tưởng đúng, những vấn đề đã rõ, đã chín, được thực tiễn kiểm nghiệm, chứng minh; đồng thời phê phán bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái, không để phân hóa tư tưởng, chia rẽ đoàn kết.


Tổng Bí thư hoan nghênh kế hoạch tăng cường trao đổi, đối thoại lý luận, mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận, trên tinh thần lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau, tuy nhiên cần tránh nặng về lễ tân, chú ý đến chất lượng khoa học, chất lượng lý luận; đây cũng là một kênh trao đổi, học tập kinh nghiệm, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế.


Nguyễn Sự

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.